Lần đầu tiên Apple chịu thu cũ đổi mới một mẫu smartphone của hãng khác, cái tên xuất hiện khiến mọi người không tin vào mắt mình

    Đức Nam, Doanh nghiệp và Tiếp thị 

    Không phải người dùng của Samsung, Oppo hay Xiaomi, Apple đang muốn "gom" người dùng điện thoại LG tại Hàn Quốc. Thương hiệu này đã công bố dừng mảng kinh doanh smartphone cách đây 1 tháng.

    Bộ phận kinh doanh của Apple tại Hàn Quốc vừa đưa ra một chính sách mới khiến cả thế giới phải bất ngờ: chương trình thu cũ đổi mới với người dùng điện thoại LG, theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc.

    Bất ngờ là bởi vì từ trước đến nay, Apple chưa từng chấp nhận thu cũ đổi mới với điện thoại của bất cứ hãng nào khác trong khi hãng được chọn lần này lại là LG - công ty vừa công bố rút khỏi thị trường smartphone. Với cách làm này, rất có thể họ sẽ kiếm về cho mình một lượng người dùng lớn tại Hàn Quốc – sân nhà của đối thủ lớn nhất là Samsung. Khi LG công bố dừng các hoạt động mảng smartphone, rõ ràng sẽ có một bộ phận người dùng cảm thấy dao động và muốn tìm kiếm một lựa chọn khác.

    Lần đầu tiên Apple chịu thu cũ đổi mới một mẫu smartphone của hãng khác, cái tên xuất hiện khiến mọi người không tin vào mắt mình - Ảnh 1.

    Cụ thể, Apple sẽ hợp tác với các nhà mạng tại Hàn Quốc, trả khoảng 135 USD cho những ai muốn thay thế chiếc điện thoại LG của họ để đổi lấy iPhone.

    Những người sử dụng điện thoại 4G hoặc 5G của LG trong ít nhất 1 tháng qua sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình này. Chương trình kéo dài đến ngày 25/9. Model mà họ được đổi chỉ giới hạn với iPhone 12 và iPhone 12 mini.

    Chương trình này hoàn toàn độc lập với chương trình thu cũ đổi mới khác mà các nhà mạng Hàn Quốc đang thực hiện. Chính sách đổi điện thoại LG của Apple cũng chỉ áp dụng cho thị trường Hàn Quốc.

    Tháng trước, LG công bố rút khỏi mảng di động từ ngày 31/7 sau nhiều năm thua lỗ. Ngoài việc muốn thu hút thêm người dùng tại Hàn Quốc, động thái mới của Apple cũng nhằm làm giảm tầm ảnh hưởng của Samsung tại thị trường này. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 80% người dùng mẫu điện thoại LG V50 ThinQ đã chuyển sang sử dụng điện thoại Samsung Galaxy, thông qua các chương trình thu cũ đổi mới của nhà mạng Hàn Quốc. Apple cần phải mở rộng sự hiện diện tại đây, nơi Samsung chiếm thị phần thống trị.

    Theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Samsung hiện chiếm khoảng 65% thị phần di động tại Hàn Quốc vào năm ngoái, tiếp đến là Apple (21%) và LG (13%).

    Để gia tăng thị phần, Apple đã cho ra mắt mẫu smartphone 5G đầu tiên của mình, iPhone 12, sớm hơn thường lệ tại Hàn Quốc. Gã khổng lồ công nghệ của Mỹ cũng mở cửa hàng Apple thứ 2 tại Seoul vào tháng 2 vừa qua.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ