Legora, nền tảng AI pháp lý, đạt định giá 5,55 tỷ USD sau vòng gọi vốn 550 triệu USD

Max, Thanh Niên Việt 

Legora, nền tảng AI pháp lý, vừa huy động 550 triệu USD trong vòng Series D, nâng định giá lên 5,55 tỷ USD và củng cố vị thế tại Mỹ.

Legora, một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên biệt dành cho giới luật sư, vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series D trị giá 550 triệu USD. Khoản đầu tư này đã nâng mức định giá của công ty lên 5,55 tỷ USD, bất παρά sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ như Harvey, Microsoft Copilot và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tổng quát khác. Đáng chú ý, cổ phiếu của các công ty phần mềm pháp lý niêm yết công khai đã giảm khi Anthropic ra mắt plugin pháp lý cho Claude.

Vòng gọi vốn Series D của Legora được dẫn dắt bởi Accel, với sự tham gia của các nhà đầu tư hiện tại như Benchmark, Bessemer, General Catalyst, ICONIQ, Redpoint Ventures và Y Combinator. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư mới bao gồm Alkeon Capital, Bain Capital, Firstmark Capital, Menlo Ventures, Salesforce Ventures, Sands Capital và Starwood Capital cũng đã góp mặt.

Legora được xây dựng dựa trên các mô hình LLM, chủ yếu là Claude, nhưng vị thế của Legora như một nền tảng hỗ trợ luật sư trong các vụ án phức tạp đã mang lại sự an tâm cho CEO Max Junestrand. Ông chia sẻ tại hội nghị Techarena ở Stockholm: “Thật tuyệt vời khi mọi người đều có thể có một luật sư bỏ túi trong Claude, nhưng chúng tôi không giải quyết cùng một trường hợp sử dụng”. Với trọng tâm là tích hợp vào quy trình làm việc của khách hàng, nền tảng của Legora hiện đang được 800 công ty luật và đội ngũ pháp lý sử dụng.

Legora, nền tảng AI pháp lý, đạt định giá 5,55 tỷ USD sau vòng gọi vốn 550 triệu USD - Ảnh 1.

Thị trường AI pháp lý đang chứng kiến sự lạc quan từ các nhà đầu tư. Vòng gọi vốn Series D và sự gia tăng định giá của Legora diễn ra chỉ vài tháng sau vòng Series C trị giá 150 triệu USD vào tháng 10 năm 2025, khi đó công ty được định giá 1,8 tỷ USD. Đối thủ của Legora là Harvey, được a16z hậu thuẫn, đã được định giá 8 tỷ USD và đang tìm cách huy động vốn với mức định giá 11 tỷ USD. Theo Dealroom, cả hai công ty này đều có quỹ đạo doanh thu gần như tương đồng.

Cả Legora và Harvey đều đang mở rộng quy mô toàn cầu. Harvey đang đẩy mạnh vào thị trường châu Âu, trong khi Legora lại tập trung vào hướng ngược lại. Từng được biết đến với tên Judilica, sau đó là Leya, startup này là cựu sinh viên của SSE Business Lab ở Stockholm, một nơi ươm mầm cho nhiều kỳ lân công nghệ. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa mùa đông 2024 của Y Combinator, Legora hiện đặt trụ sở chính tại New York và đang nỗ lực thúc đẩy phát triển tại thị trường Mỹ, nơi tốc độ tăng trưởng của họ đã vượt quá mong đợi so với khi còn ở châu Âu.

“Tỷ lệ chi tiêu pháp lý là chín trên một; hóa ra người Mỹ thích kiện tụng lẫn nhau nhiều hơn chúng tôi ở châu Âu”, Junestrand nói đùa với khán giả Techarena. Theo một thông cáo báo chí, đội ngũ của Legora đã phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, từ 40 lên 400 thành viên chỉ trong năm qua. Ngoài New York và Stockholm, Legora còn có văn phòng tại Bangalore, London và Sydney, với kế hoạch mở rộng thêm. Cùng với vòng Series D, Legora thông báo sẽ mở văn phòng tại Houston và Chicago, đồng thời đặt mục tiêu phát triển lên hơn 300 nhân viên tại các văn phòng ở Mỹ vào cuối năm 2026.

https://genk.vn/legora-nen-tang-ai-phap-ly-dat-dinh-gia-555-ty-usd-sau-vong-goi-von-550-trieu-usd-165261003234905716.chn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ