LG "nếm trái đắng" về cuối năm 2016, công bố lỗ quý 4 lên đến 224 triệu USD, bán được 55 triệu smartphone

    NPQM,  

    Một năm kinh tế buồn của LG và phân mảng thiết bị di động của mình.

    Samsung vừa mới công bố thành tích kinh doanh theo quý tốt nhất của mình từ trước tới nay, nhưng có vẻ như LG lại không được may mắn như vậy dù cùng quê hương Hàn Quốc. Cụ thể, LG vừa mới thông báo về mức lỗ vào quý 4 năm 2016 lên đến 223,98 triệu USD - lần đầu tiên công ty đi xuống trầm trọng trong 6 năm qua - vì những bước phát triển nghèo nàn của mình trong mảng thiết bị di động với doanh thu bị giảm gần 1/4 trong năm vừa qua.

    LG có thu về doanh thu đạt tổng 12,79 tỉ USD trong thời gian trước đó, với tốc độ tăng trưởng là 11,7% vào quý 3 và 1,5% trung bình theo năm. Nhưng thiếu hụt nghiêm trọng trong quý 4 năm 2016 lại là một nỗi thất vọng lớn đối với cùng kỳ năm 2015.

    Lý do chủ yếu được đề cập ở đây là mảng kinh doanh di động của họ cùng bộ phận kinh doanh linh kiện tự động hóa. LG Mobile Communications - mảng phụ trách kinh doanh smartphone - có mang về được 2,51 tỷ USD doanh thu vào quý 4 năm 2016, tăng 15% đối với quý trước nhưng lại thấp hơn 23% khi tính trên thành tích của cả năm so với trước đó.

    Năm vừa rồi, công ty bất ngờ đi theo quyết định đầu tư vào thiết kế smartphone "module" lắp ghép cao cấp - LG G5 - nhưng lại chỉ là một thất bại cay đắng. "Lợi nhuận bị trì hoãn và giảm đi trong thời gian mở bán G5, đồng thời tiền đổ vào chiến dịch marketing cũng khá đáng kể," trích lời LG.

    55 triệu là số lượng smartphone LG bán được trong năm 2016, thấp hơn so với 59,7 triệu máy trong năm 2015 và 59,1 triệu của năm 2014. Dù sao thì họ cũng cho biết những dấu hiệu tích cực liên quan đến doanh số của chiếc V20 có cụm camera kép mở bán vào tháng 10 vừa qua.

    Những công cuộc kinh doanh thất bại đã cho thấy một sự sụt giảm rõ rệt so với quý 2 và 3, nên chúng ta cũng không mong chờ và chưa thể biết chắc được điều gì khởi sắc hơn khi họ ra mắt LG G6 tới đây. Được biết, qua một số tin đồn và hình ảnh bị rò rỉ thị G6 có thiết kế khá hấp dẫn với viền màn hình gần như biến mất, tỷ lệ kích thước 2:1 độc đáo và nhiều đặc điểm khác.

    Thời điểm ra mắt sẽ là ở sự kiện Mobile World Congress tổ chức định kỳ hàng năm và lần này là ở Barcelona vào tháng tới. Thêm một điều bất ngờ là Samsung vừa mới cho biết sẽ không giới thiệu Galaxy S8 sớm tại MWC nữa, cho nên LG ít nhiều sẽ có thêm lợi thế bất ngờ và làm chủ sân khấu của riêng mình hơn.

    Về mảng phát triển ô-tô, LG đang hợp tác cùng Chevy trên một sản phẩm ô-tô chạy điện sắp ra mắt. Dù tổng doanh thu bộ phận này tăng đến 64% tính theo năm (đạt 749,2 triệu USD) nhưng LG cũng tiết lộ sau khi tính toán thì họ vẫn lỗ 12,5 triệu USD vào quý 4 do phải đầu tư vào công cuộc nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới. Dù vậy, LG có nói rằng công cuộc này hứa hẹn thêm thành công trong năm 2017 và cả tương lai tới.

    Tham khảo: TechCrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày