Lịch sử dòng game PES (Phần II)

Tiếp tục nhìn lại chặng đường phát triển của serie trò chơi mô phỏng bóng đá Pro Evolution Soccer nổi tiếng.

Pro Evolution Soccer 2
 
Sau sự ra mắt thành công ngoài mong đợi của Pro Evolution Soccer, Konami tiếp tục khai thác triệt để thương hiệu này bằng việc phát hành phiên bản tiếp theo của trò chơi vào năm 2002. Pro Evolution Soccer 2 được coi là một sản phẩm xây dựng trên nền tảng là tựa game Winning Eleven 6 tại Nhật Bản. So với phiên bản PES đầu tiên, những trận đấu trong PES 2 có tốc độ nhanh hơn, đặc biệt là khả năng xoay trở của cầu thủ.
 
 
Không chỉ vậy, PES 2 còn được tích hợp thêm chế độ tập luyện (training) và phần chơi Master League. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 2 bình luận viên Peter Brackley và Trevor Brooking. Tuy nhiên, Peter Brackley và Trevor Brooking đã bị chỉ trích khá nhiều từ phía cộng đồng game thủ khi đưa ra những lời bình luận không chính xác và thường cướp lời của nhau.
 
Khả năng yếu kém trong việc thương thảo bản quyền của Konami cũng được thể hiện … ngay từ phiên bản này khi các câu lạc bộ nổi tiếng đều xuất hiện dưới những cái tên lạ hoắc như Aragon (MU) hay Europort (Liverpool). Thậm chí, đội tuyển quốc gia Hà Lan còn mang biệt danh khá đáng yêu là Organes.
 
Pro Evolution Soccer 3
 
 
Sau khi phiên bản Winning Eleven 7 ra mắt thị trường Nhật Bản không lâu, Konami tiếp tục giới thiệu phiên bản thứ 3 của dòng game Pro Evolution Soccer cho thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Có một điểm khá thú vị là sản phẩm của Konami lấy hình ảnh Pierluigi Collina nổi tiếng làm người đại diện ở bìa đĩa, nhưng vị trọng tài đầu trọc lại không hề được cầm còi trong trò chơi.
 
Mặc dù vậy, PES 3 đã trở thành một phiên bản mang tính cách mạng trong dòng game Pro Evolution Soccer khi giới thiệu một engine đồ họa xuất sắc. Khuôn mặt những cầu thủ nổi tiếng gần như được xây dựng giống hệt nguyên mẫu ngoài đời. Ngoài ra, PES 3 cũng được đánh giá rất cao ở khả năng tương tác vật lý với trái bóng, nhất là ở những tình huống sút và chuyền bóng.
 
 
Đặc biệt, PES 3 được coi là một bước ngoặt trong chiến lược của Konami khi hãng game Nhật Bản quyết định phát hành sản phẩm của mình trên nền PC. Tuy nhiên, do chỉ là một bản chuyển thể (port) từ console, nên PES 3 tỏ ra khá kén phần cứng và không được đánh giá cao so với đối thủ FIFA 2004 ra mắt cùng thời điểm.
 
Pro Evolution Soccer 4
 
 
Ra mắt vào năm 2004, PES 4 là phiên bản đầu tiên trong dòng game mô phỏng bóng đá của Konami sở hữu kho dữ liệu các giải đấu nổi tiếng trên thế giới như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý hay Hà Lan. Nhưng cũng giống như các đàn anh của mình, PES 4 chỉ sở hữu đầy đủ bản quyền của 3 giải đấu cuối cùng. Những câu lạc bộ như Manchester United hay Chelsea vẫn phải mang những cái tên giả như Man Red hay West London Blue. Các sân vận động như Stamford Bridge (Blue Bridge) hay Old Trafford (Trad Brick Stadium) cũng chịu chung số phận.
 
Về gameplay, PES 4 nhận được khá nhiều phản hồi tốt về những thay đổi tích cực trong hệ thống chuyền bóng cũng như khả năng tương tác và dáng di chuyển của cầu thủ. Tuy nhiên, trò chơi cũng bị phê bình về việc ghi bàn quá dễ dàng.
 
 
PES 4 cũng là một trong những phiên bản PES sở hữu chế độ chơi đa dạng nhất trong toàn bộ dòng game. Vài tháng sau đó, Konami tiếp tục tung ra phiên bản mở rộng Winning Eleven 8 Liveware Evolution trên hệ máy PS2. WE8 LE được tích hợp một số tính năng cải tiến so với người tiền nhiệm của mình, trong đó phải kể đến chế độ chơi online.
 
Pro Evolution Soccer 5
 
Phiên bản thứ 5 của dòng game Pro Evolution Soccer được pháh hành vào tháng 10 năm 2005 với hình ảnh hai siêu sao John Terry và Thierry Henry làm bìa đĩa. PES 5 được coi là một trong những tựa game PES hay nhất trong lịch sử đến mức tạp chí Official PlayStation 2 Magazine UK của Anh đã chấm cho trò chơi ở mức 10/10.
 
 
Trí thông minh nhân tạo AI cực tốt của hàng phòng ngự đã khiến cho việc ghi bàn trong PES 5 hết sức khó khăn. Nhiều người đã cho rằng độ khó ở mức 5 sao của các phiên bản PES trước đây chỉ tương đương với mức 3 sao trong PES 5.
 
PES 5 cũng là sản phẩm đầu tiên của Konami được phép đưa vào hình ảnh những câu lạc bộ nổi tiếng như Arsenal, Chelsea, Celtic hay Rangers với tên tuổi và trang phục thi đấu chính xác nhất. Ngoài PS2, PES 5 còn được Konami phát hành trên các hệ máy khác như Xbox, PC và thậm chí là cả PSP.
 
Pro Evolution Soccer 6
 
 
PES 6 là trò chơi cuối cùng trong seri game mô phỏng bóng đá của Konami xuất hiện trên hệ máy current-gen PS2. Chỉ có duy nhất phiên bản mở rộng của PES 6Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007 trên Xbox 360 là được phát triển trên nền next-gen hiện đại.
 
So với đàn anh PES 5 của mình, PES 6 đã được nâng cấp khá nhiều về mặt bản quyền, khi có sự xuất hiện của một số đội tuyển quốc gia (Anh, Tây Ban Nha, Ý) hay những giải đấu cấp câu lạc bộ nổi tiếng như Ligue 1, Serie A hay La Liga. Mặc dù vậy, việc thương thảo bản quyền hình ảnh giải ngoại hạng Anh và Bundesliga vẫn là một trong những gót chân Achilles của Konami.
(Còn tiếp)
Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ