Liệu có phải Xiaomi đã đi trước Apple iPhone 8 một bước với Mi Mix?

    Tuấn Hưng, The Verge 

    Có phải chiếc Xiaomi Mi Mix chính là tương lai của những chiếc smartphone hiện tại?

    Xiaomi, hãng điện thoại từng đứng thứ 4 trong số những nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới, ,mới đây đã tung ra một “chú dế” cực kỳ đặc biệt với cái tên Mi Mix. “Con quái vật” có kích thước 6,4 inch này thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng vì màn hình không viền với những góc cạnh được bo tròn, kết hợp với thông số cấu hình mạnh nhất thời điểm hiện tại và mặt lưng bằng gốm cao cấp, cùng lựa chọn dát vàng 18 kara cho nó.

    Tất cả đã tạo nên một Mi Mix – smartphone được cho là đến từ tương lai. Tuy nhiên trên thực tế, khi chúng ta thực sự đánh giá kỹ lưỡng những gì được cho là khiến Mi Mix khác biệt đối với những điện thoại đang có mặt trên thị trường, thì đó chỉ là kỹ thuật để loại bỏ cảm biến và loa ở viền trên màn hình – những thứ còn lại đều đã xuất hiện trong thế giới công nghệ, và được tích hợp lại thành một thiết bị. Và nó khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ, có phải chúng ta đang nhìn thấy một phiên bản thử của thứ mà Apple đang “thai nghén” cho iPhone 8?

    Đã nhiều tháng nay, ai cũng biết và nó cũng quá rõ ràng rằng, iPhone 7 chỉ là phiên bản “cải tiến nhẹ” từ iPhone 6s, và Apple đang giữ lại thiết kế mới toanh dành cho kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên.2017 sẽ đanh dấu tròn một thập kỷ ngày ra đời của iPhone, và Apple đang có ý định đánh dấu sự kiện này bằng những gì tinh hoa nhất của mình. Và nó bắt đầu với thiết kế của iPhone 8, tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại thì không còn nhiều “đất” để cho thiết kế của smartphone đón nhận một bước nhảy vọt mới: chúng đã được trang bị thiết kế kim loại và kính, màn hình cảm ứng không viền và camera chất lượng, độ phân giải cao.

    Vậy lựa chọn của Apple là gì? Làm mỏng iPhone hơn nữa cũng không chẳng phải là một thứ gì đột phá. Apple có thể “làm cong” iPhone – giống như Samsung đã làm với sản phẩm của mình là Galaxy Round, hay LG với G Flex – tuy nhiên phương thức này đã được chứng minh rằng không đạt được hiệu quả cao. Apple vốn được biết là thường kết hợp những thay đổi cùng với sự tiện lợi, ít nhất là theo cách mà họ quảng cáo nó. Thứ duy nhất có thể được nâng cấp hoặc tối ưu hóa đối với thiết kế bên ngoài của iPhone, đó chính là nguyên liệu và viền màn hình.

    Cùng với HTC và Nokia, Apple đã đi đầu và khiến việc sử dụng nhôm làm nguyên liệu chính trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực sản xuất smartphone. Điều đó đã giúp công ty xứ Cupertino đứng vững trong nhiều năm, tuy nhiên luôn luôn có chỗ cho sự cải thiện, và giờ đây, việc sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối “đâu đâu cũng có”, giờ có lẽ là lúc thích hợp để gã khổng lồ công nghệ Mỹ tiếp tục tiến trình thay đổi một lần nữa. Gốm là nguyên liệu được sử dụng để thay thế nhôm khi các công ty quyết định “nâng tầm” những thiết bị của họ lên – như OnePlus đã làm với dòng OnePlus X giới hạn của họ.

    Chính Apple cũng đã gia nhập “câu lạc bộ gốm” sau khi công ty này đã trang bị cho chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch một chiếc vỏ bằng gốm trắng. Và có lẽ, họ sẽ bán ra một phiên bản giới hạn kỷ niệm 10 năm sinh nhật cho chiếc iPhone thế hệ tiếp theo với lớp vỏ phủ gốm,điều này sẽ giúp họ tránh được cảnh phải sản xuất một số lượng lớn nắp lưng bằng gốm trong thời gian ngắn để đủ số lượng máy đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

    Tuy nhiên lợi thế của gốm so với nhôm liệu có quá rõ rệt? Từ trải nghiệm với 2 phiên bản của OnePlus X, tôi sẽ nói là không. Nhưng rồi, chiếc iPhone 7 phiên bản Jet Black khiến tôi nhớ lại rằng, công ty này rất thích những thứ có bề mặt bóng bẩy, sáng láng, và những điểm mạnh của chất liệu gốm, khả năng chống xước là một ví dụ điển hình, là những điều bạn không thể cảm nhận được chỉ bằng cách chạm vào nó. Một điều chắc chắn rằng: Một chiếc iPhone bằng gốm sẽ trông giống như một kiệt tác nghệ thuật bóng bẩy, ít vị lợi hơn chất liệu nhôm cũ mèm đã quá phổ biến, và chắc chắn nó sẽ phù hợp hơn cho kỷ niệm 10 năm ra mắt chiếc iPhone đầu tiên.

     Công nghệ hiện tại có thể giúp iPhone 8 trở thành chiếc điện thoại không rìa

    Công nghệ hiện tại có thể giúp iPhone 8 trở thành chiếc điện thoại không rìa

    Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhìn vào viền màn hình của iPhone – thứ được cho là lỗi thời nhất trên chiếc flagship của công ty này. Chúng thực sự rất lớn. Loại bỏ chúng có lẽ sẽ là thay đổi lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt trước của “chiếc điện thoại vạn người mê” này. Apple đã có một bước đi táo bạo khi loại bỏ hoàn toàn phím Home vật lý trên iPhone 7. Công nghệ giờ đây đã có để tích hợp máy quét vân tay trên màn hình hiển thị, cùng với cảm biến tiệm cận siêu âm như trên chiếc Mi Mix, nhiều khả năng Apple có thể biến iPhone 8 thành chiếc điện thoại không có rìa màn hình.

    Tuy nhiên điều thú vị của ngành công nghiệp công nghệ cao là chúng ta không cần phải chờ đợi chiếc iPhone 8 “ảo” này. Trong khi tôi rất tự tin rằng Apple sẽ thực hiện ít nhất một vài phần của những thay đổi có tiềm năng được liệt kê trong bài này, sẽ rất tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến công nghệ này được triển khai ngay bây giờ. Xiaomi đã tung ra một chiếc điện thoại bằng gốm, và nó sẽ được “lên kệ” chỉ trong 8 ngày nữa. Không chỉ vậy, chiếc Mi Mix còn có một hệ thống loa áp điện sử dụng khung kim loại của nó để tạo ra âm thanh thay thế cho loa.

    Tôi có nghĩ rằng Xiaomi đã hoàn thiện mọi khía cạnh của chiếc “siêu điện thoại” Mi Mix? Hoàn toàn không. Tôi cho rằng đây chỉ là một nỗ lực gấp gáp từ một công ty đang sốt sắng tìm kiếm sự thán phục của giới công nghệ và sự ngưỡng mộ từ người dùng. Tuy nhiên tôi toàn tâm toàn ý đồng tình rằng chiếc điện thoại này chính là hiện thân của những smartphone trong tương lai, dù nó có là của Xiaomi, của Apple, hay của bất kỳ ai đi chăng nữa.

    Theo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ