Lộ bằng sáng chế smartphone có thể gập của Huawei, ra mắt ngay trong năm 2018?

    Chíp,  

    Thiết bị này lúc bình thường là một tablet nhưng khi gập lại sẽ là một chiếc smartphone.

    Tháng 10 năm ngoái, Richard Yu, CEO của Huawei, đã tuyên bố rằng công ty của ông đang phát triển một model smartphone có thể gập và nhiều khả năng sẽ trình làng nó ngay trong năm 2018. 

    Có vẻ như dự án này Huawei vẫn đang phát triển đúng tiến độ khi cách đây khoảng một tháng, Huawei đã đệ trình bằng sáng chế smartphone có thể gập của mình lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Quốc tế (WIPO). Sáng chế này mới đây đã được WIPO công bố và nó bao gồm những hình ảnh mà Huawei phác thảo về thiết bị của họ.

    Lộ bằng sáng chế smartphone có thể gập của Huawei, ra mắt ngay trong năm 2018? - Ảnh 1.

    Khi bình thường, thiết bị của Huawei là một chiếc tablet. Nó có thể gấp lại ở giữa để trở thành một chiếc smartphone. Tháng 10 năm ngoái, khi chia sẻ về chiếc smartphone có thể gập, ông Yu nói rằng sẽ có một khoảng cách nhỏ giữa hai màn hình khi thiết bị mở ra dưới hình dáng một chiếc tablet. Vào thời điểm đó, ông chia sẻ rằng Huawei đang tìm cách loại bỏ khoảng cách ấy. Nhìn vào sáng chế mới được phê duyệt, có vẻ như Huawei đã giải quyết được vấn đề.

    Dường như mọi ông lớn trong ngành smartphone đều đang phát triển smartphone có thể gập. Mới đây, có thông tin cho rằng Apple sẽ trình làng model iPhone có thể gập đầu tiên vào năm 2020. Microsoft cũng đã được phê duyệt sáng chế cho thiết bị có thể gập mang tên Andromeda  và Samsung từ lâu đã ấp ủ mẫu Galaxy X.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày