Loài cá mập này đã biết đi bộ trên cạn mà không cần chân, quy tắc tiến hóa đã bị phá vỡ?

    Phạm Hoàng,  

    Một loài cá mập bí ẩn đã khiến giới khoa học kinh ngạc bởi khả năng phi thường của mình: có thể đi bộ trên đất liền mà không cần chân. Đó chính là cá mập epaulette, một loài sinh vật biển độc đáo đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu.

    Khả năng đặc biệt của cá mập Epaulette

    Những con cá mập epaulette non đã phát triển một phương thức di chuyển đặc biệt, sử dụng cặp vây hình mái chèo để "đi bộ" trên cạn. Khả năng này giúp chúng khám phá những vùng rạn san hô nông, nơi mà hầu hết các loài cá mập khác không thể tiếp cận để tìm kiếm thức ăn. Ngoài ra, chúng còn có thể sống sót mà không cần oxy trong khoảng hai giờ, một lợi thế lớn khi môi trường sống thay đổi.

    Loài cá mập này đã biết đi bộ trên cạn mà không cần chân, quy tắc tiến hóa đã bị phá vỡ?- Ảnh 1.

    Khả năng đi bộ không chỉ giúp chúng kiếm ăn hiệu quả hơn mà còn là một cơ chế phòng vệ thiết yếu. Khi bị kẻ săn mồi truy đuổi, cá mập epaulette có thể nhanh chóng đi vào các khe đá hẹp hoặc thậm chí bò lên bờ để thoát thân. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận những con cá mập này có thể đi bộ trên đất liền tới 30 mét.

    Tiến hóa nhanh chóng để tồn tại

    Khả năng độc đáo của cá mập epaulette được xem là một bước tiến hóa đột phá để thích nghi với biến đổi khí hậu . Khả năng sống sót trong môi trường thiếu oxy giúp chúng đối phó với nồng độ CO2 tăng cao và tình trạng thiếu oxy trong máu, những vấn đề ngày càng phổ biến trong các đại dương.

    Loài cá mập này đã biết đi bộ trên cạn mà không cần chân, quy tắc tiến hóa đã bị phá vỡ?- Ảnh 2.

    Điều đáng kinh ngạc hơn là tốc độ tiến hóa của chúng. Cá mập epaulette chỉ mất khoảng 9 triệu năm để phát triển khả năng đi bộ, trong khi loài cá mập Thresher phải mất tới 55 triệu năm để tiến hóa. Thậm chí, dù có sự đa dạng di truyền thấp, chúng vẫn tạo ra các loài mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học khẳng định rằng, trong cuộc đua tiến hóa vì sự sinh tồn, cá mập epaulette đã phá vỡ mọi quy tắc đã biết.

    Không phải là loài duy nhất

    Cá mập epaulette, với tên khoa học là Hemiscyllium ocellatum , không đơn độc trong nhóm này. Một nghiên cứu cho thấy ít nhất chín loài cá mập khác cùng thuộc chi Hemiscyllium cũng đã phát triển khả năng đi bộ tương tự. Hầu hết các loài này sống tại các rạn san hô ở khu vực quần đảo Mã Lai. Tuy nhiên, Hemiscyllium ocellatum là loài cá mập epaulette đầu tiên sống ở Papua New Guinea được ghi nhận có khả năng này.

    Loài cá mập này đã biết đi bộ trên cạn mà không cần chân, quy tắc tiến hóa đã bị phá vỡ?- Ảnh 3.

    Dù đã có những phát hiện đầy ấn tượng, các nhà khoa học cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đi bộ và những tài năng độc đáo khác của chúng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ