Luật sư, dân tài chính cũng tự viết ứng dụng: Tài liệu nội bộ của Anthropic cho thấy kỹ năng "không biết code" đang được định nghĩa lại

Thế Duyệt, Đời sống Pháp luật 

Từ bộ phận pháp lý đến tài chính, nhiều nhân viên tại Anthropic tạo ra công cụ cho riêng mình dù không có nền tảng lập trình, nhờ AI xử lý phần kỹ thuật phía sau.

Trong nhiều năm, lập trình được xem là ranh giới rõ ràng giữa dân kỹ thuật và các bộ phận còn lại trong công ty. Nếu cần một công cụ nội bộ, cách duy nhất là gửi yêu cầu cho đội phát triển và chờ tới lượt. Tài liệu nội bộ vừa được Anthropic công bố cho thấy ranh giới này đang mờ đi nhanh hơn tưởng tượng.

Một trong những ví dụ dễ hiểu nhất đến từ bộ phận pháp lý. Công việc của họ thường xoay quanh hợp đồng, quy trình kiểm duyệt và các yêu cầu hỗ trợ từ những nhóm khác. Trước đây, nếu muốn có một hệ thống theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ, họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ sư phần mềm. Với AI, luật sư có thể mô tả bằng ngôn ngữ bình thường thứ mình cần, từ giao diện đến cách dữ liệu được sắp xếp, rồi để công cụ tạo ra một ứng dụng chạy được.

Thời gian để có một bản dùng thử chỉ tính bằng giờ. Điều này không có nghĩa họ trở thành lập trình viên theo nghĩa truyền thống. Phần khó nhất của việc viết code là nhớ cú pháp, xử lý lỗi và kết nối các thành phần với nhau vẫn do AI đảm nhận. Vai trò của con người chuyển sang việc mô tả vấn đề và kiểm tra xem kết quả có đúng với nhu cầu hay không.

Luật sư, dân tài chính cũng tự viết ứng dụng: Tài liệu nội bộ của Anthropic cho thấy kỹ năng "không biết code" đang được định nghĩa lại - Ảnh 1.

Ở bộ phận tài chính, cách làm cũng tương tự. Thay vì phải học cách viết truy vấn dữ liệu hoặc nhờ người khác trích xuất số liệu, nhân viên chỉ cần viết yêu cầu bằng tiếng Anh thông thường. AI sẽ tự chạy truy vấn, tổng hợp kết quả và xuất ra bảng tính hoàn chỉnh. Công việc từng đòi hỏi nhiều bước kỹ thuật giờ giống như một cuộc hội thoại.

Điểm chung của các trường hợp này là họ không bắt đầu bằng câu hỏi "viết code như thế nào". Họ bắt đầu bằng câu hỏi "mình cần giải quyết vấn đề gì". AI trở thành lớp trung gian chuyển đổi ý tưởng thành sản phẩm.

Điều này tạo ra một thay đổi thú vị trong cách nhìn về kỹ năng. Trước đây, biết lập trình là một lợi thế rất rõ ràng. Hiện tại, lợi thế nằm ở khả năng mô tả chính xác nhu cầu, hiểu quy trình công việc của mình và đặt câu hỏi đúng. Nói cách khác, hiểu việc mình đang làm quan trọng không kém việc hiểu công cụ.

Với người làm văn phòng, đây là một tín hiệu dễ liên hệ. Rất nhiều tác vụ hàng ngày mang tính lặp lại, từ tổng hợp dữ liệu, theo dõi tiến độ cho đến tạo biểu mẫu. Nếu có thể tự tạo công cụ cho riêng mình mà không cần chờ đợi, tốc độ làm việc sẽ thay đổi đáng kể.

Tài liệu của Anthropic không khẳng định ai cũng sẽ trở thành lập trình viên. Điều nó cho thấy là lập trình không còn là điều kiện bắt buộc để tạo ra phần mềm phục vụ công việc. Khoảng cách giữa ý tưởng và sản phẩm đang ngắn lại, và người hưởng lợi đầu tiên chính là những người hiểu rõ vấn đề mình cần giải quyết.

Trong một môi trường mà thời gian phản hồi ngày càng quan trọng, khả năng tự tạo công cụ cho chính mình có thể trở thành kỹ năng phổ biến như việc sử dụng bảng tính hay soạn thảo văn bản. Và khi điều đó xảy ra, câu hỏi "bạn có biết code không" có lẽ sẽ không còn mang ý nghĩa như trước nữa.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ