Thông tin trên trang Today I Found Out ngày 2-12 tiết lộ mật mã kích hoạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ trong giai đoạn 1962 đến 1977 chỉ là chuỗi 8 con số không (00000000).
Password quá đơn giản được áp dụng cho loại vũ khí hủy diệt này khiến dư luận Mỹ phải “giật mình”. Vào thời điểm khi Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô đang diễn ra ráo riết, chỉ cần đối phương biết được mật mã hạt nhân sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.
Theo thông tin trong bài báo này, việc Washington chọn password kích hoạt tên lửa hạt nhân đơn giản giúp họ khởi động “càng nhanh càng tốt” loại vũ khí này để ứng phó với kẻ thù trong tình huống khẩn cấp. Today I found Out cho biết đích thân Bộ Chỉ huy Không quân chiến thuật Mỹ (SAC) đã đề xuất mã kích hoạt này.
Sau năm 1977, hệ thống Permissive Action Link (PAL-Đường nối lệnh cho phép hoạt động của vũ khí hạt nhân ) mới được chuyên biệt hóa hơn. Từ đây mật mã kích hoạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mới phức tạp hơn, không còn là chuỗi 8 con số 0 mà ai cũng nhớ được.
Theo Soha
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao