Mạng xã hội lan truyền trò đùa nói “108" với Siri, người dùng iPhone tuyệt đối không được thử

    Le Min Kop,  

    Người dùng iPhone được cảnh báo đừng thử trò đùa mới bởi có thể gặp nhiều rắc rối không ngờ tới.

    Không ít người dùng iPhone đã làm theo lời thách thức của bạn bè để ra lệnh cho Siri bằng cách đọc con số 108. Trò đùa này bắt nguồn trên mạng xã hội, nhưng kèm theo đó là vô số rắc rối mà chủ nhân chiếc iPhone phải đối mặt. 108 là cuộc gọi khẩn cấp ở Ấn Độ, giống 999 ở Anh hay 911 tại Mỹ.

    Nhiều người sửng sốt sau khi gọi 108.
    Nhiều người sửng sốt sau khi gọi 108.

    Apple cung cấp tính năng cuộc gọi khẩn cấp để giúp du khách khi đến một đất nước khác có thể cầu viện khi không biết số điện thoại khẩn cấp tại nước đó. Như ở Anh, nếu không có việc gì quá cần thiết thì đừng gọi 999.

    Gần đây, mạng xã hội lan truyền thử thách nói “108” khi bật Siri lên. Nhiều bạn trẻ coi đó như trò tiêu khiển thú vị, đặc biệt khi thấy người khác phải giật mình vì đó là cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên, người dùng iPhone cần tránh thực hiện thao tác này vì sẽ gây phiền toái cho lực lượng chức năng.

    Lý do mọi người không nên nói "108" với Siri.

    Trò đùa thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng khi bộ phận khẩn cấp các nước bị nhiễu thông tin khiến những trường hợp gặp nguy hiểm thực sự lại không nhận được giúp đỡ cần thiết.

    iPhone luôn cho người dùng vài giây để hủy cuộc gọi. Nếu lỡ thực hiện trò đùa này thì hãy kịp thời chấm dứt nó ngay để tránh gây ra rắc rối không cần thiết. Những con số khác được tìm ra có chức năng tương đương như 112, 110, 000 và 911.

    Một cảnh sát ở Hoa Kỳ đã đăng lên Twitter cảnh báo về trò đùa sau khi có người đã gọi số 112. “Đó là một cái bẫy”, người dùng trên Twitter chia sẻ. “Tôi nhấn hủy ngay, nhưng giờ thì tôi cảm thấy sợ hãi.”

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày