Mạnh tay chi hơn 20.000 tỷ/năm cho lập trình viên, hệ điều hành thay thế Android của Huawei đạt 10.000 ứng dụng chỉ sau 3 tháng: "Đáp ứng 99.9% nhu cầu người dùng"

    Bình Minh,  

    Đây là kết quả cho khoản đầu tư "khủng" của Huawei vào việc thu hút lập trình viên.

    Huawei vừa thông báo rằng hệ điều hành tự phát triển của hãng, HarmonyOS NEXT, đã đạt cột mốc quan trọng với hơn 10.000 ứng dụng và dịch vụ hiện có sẵn trên nền tảng này, theo thông cáo báo chí mới nhất của công ty.

    Huawei cho biết, các ứng dụng và dịch vụ này bao phủ 18 lĩnh vực khác nhau, đáp ứng 99.9% nhu cầu của người dùng. Mặc dù công ty không nêu rõ từng lĩnh vực cụ thể, nhưng nhiều công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã hợp tác với Huawei để phát triển các ứng dụng gốc dành riêng cho HarmonyOS NEXT. Do đó, những con số và tuyên bố này không quá ngạc nhiên.

    Con số này được công bố cùng với khoản đầu tư lớn từ Huawei, khi công ty được cho là đã chi 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 21.000 tỷ đồng) mỗi năm để thu hút các nhà phát triển. Cam kết này, kết hợp với hơn 6.75 triệu nhà phát triển đã đăng ký trong các Chương trình Nhà phát triển Huawei, đang thúc đẩy sự mở rộng của hệ sinh thái ứng dụng HarmonyOS.

    Mạnh tay chi hơn 20.000 tỷ/năm cho lập trình viên, hệ điều hành thay thế Android của Huawei đạt 10.000 ứng dụng chỉ sau 3 tháng: "Đáp ứng 99.9% nhu cầu người dùng"- Ảnh 1.

    Các chuyên gia trong ngành nhận định sự phát triển này là dấu hiệu cho thấy HarmonyOS đang ngày càng trưởng thành, đặc biệt là trong lĩnh vực Internet vạn vật (IoT). “Chi phí tính toán thấp là một mối quan tâm chính của khách hàng IoT,” theo ông Fu Liang, một nhà phân tích công nghệ tại Bắc Kinh. “Hệ thống HarmonyOS đã được áp dụng rộng rãi trong những năm gần đây, đáp ứng tốt nhu cầu này.”

    Không chỉ dừng lại ở các ứng dụng dành cho người tiêu dùng, HarmonyOS còn tìm được chỗ đứng trong các dịch vụ chính phủ. Chẳng hạn, chính quyền thành phố Thượng Hải đã hợp tác với HarmonyOS để phát triển một ứng dụng gốc dành cho các dịch vụ hành chính, mở ra con đường cho việc áp dụng rộng rãi HarmonyOS trong các dịch vụ công, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

    Sự tăng trưởng về số lượng ứng dụng trùng với báo cáo tài chính gần đây của Huawei, cho thấy doanh thu tăng 34.3% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2024. Mặc dù không liên quan trực tiếp, điều này gợi ý một môi trường kinh doanh khả quan cho chiến lược tổng thể của Huawei.

    Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Yu Chengdong, Giám đốc điều hành của Huawei kiêm Chủ tịch bộ phận Kinh doanh Ô tô Thông minh và Giải pháp Thiết bị Đầu cuối, đã xác nhận sắp ra mắt HarmonyOS dành cho PC, hệ điều hành thay thế Windows. Ông cũng tiết lộ rằng các dòng laptop hiện tại của Huawei có thể là lô cuối cùng sử dụng hệ điều hành Windows do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt.

    Mạnh tay chi hơn 20.000 tỷ/năm cho lập trình viên, hệ điều hành thay thế Android của Huawei đạt 10.000 ứng dụng chỉ sau 3 tháng: "Đáp ứng 99.9% nhu cầu người dùng"- Ảnh 2.

    Huawei bắt đầu bị Mỹ cấm vận từ tháng 5/2019, khiến cho Huawei không thể tiếp cận các công nghệ của Mỹ. Kể từ thời điểm đó, Huawei đã tiến hành phát triển hệ điều hành HarmonyOS của riêng mình cho các dòng smartphone và một số thiết bị IoT. Sau một số phiên bản đầu tiên dựa trên nền tảng Android, phiên bản HarmonyOS mới nhất của Huawei trong năm 2024 đã không còn sử dụng mã nguồn của hệ điều hành này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ