Mark Zuckerberg và Facebook mất bao nhiêu tiền sau sự cố sập toàn cầu?

    Thùy An,  

    VTV.vn - Sự cố sập toàn cầu với cả ba nền tảng Facebook, Instagram và Messenger khiến Meta phải trả một cái giá đắt đỏ.

    Nói với tờ DailyMail, ông Dan Ives, giám đốc điều hành Wedbush Securities tính toán, CEO Mark Zuckerberg đã mất khoảng 100 triệu USD chỉ sau gần 2 giờ các nền tảng chính  Facebook, Instagram và Messenger  sập trên toàn cầu .

    Giá cổ phiếu của Meta cũng giảm 1,5% khi các báo cáo sự cố tràn ngập trên toàn thế giới vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ Mỹ. Sau đó, mã cổ phiếu này giảm tiếp 1,6%. Đáng chú ý, trước đó cổ phiếu này đang trong xu hướng tăng nhiều phiên gần nhất.

    Theo dữ liệu cập nhật thời gian thực của Forbes cho tới sáng nay 6/3 (theo giờ Việt Nam), khối tài sản ròng của Mark Zuckerberg đã giảm 1,56%, tương đương mức giảm 2,7 tỷ USD. Hiện ông chủ Meta đang nắm trong tay 171,9 tỷ USD và là người giàu thứ 4 thế giới.

    Mark Zuckerberg và Facebook mất bao nhiêu tiền sau sự cố sập toàn cầu?- Ảnh 1.

    Khối tài sản cập nhật theo thời gian thực của Mark Zuckerberg (Forbes)

    Theo ông Ives, Meta có thể sẽ không tiết lộ mức thiệt hại của sự cố này. Hiện ông lớn công nghệ đang giải thích nguyên nhân của sự cố là "các vấn đề kỹ thuật" tuy nhiên, những gì thực sự đang diễn ra vẫn là một bí ẩn.

    "Chúng tôi biết mọi người đang gặp phải khó khăn khi truy cập các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này", người phát ngôn Meta, ông Andy Stone viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

    DailyMail dẫn lời nguồn tin trong nội bộ Facebook cho biết,  hệ thống nội bộ của công ty không hoạt động, điều này có thể dẫn đến sự cố.

    Sự cố của Meta xảy ra trên phạm vi toàn cầu trong thời gian khoảng hơn một giờ từ hơn 22h (giờ Việt Nam). Người dùng Facebook, Messenger bị thoát tài khoản và không thể đăng nhập lại.

    Đến 23h20, một số đã có thể truy cập trở lại. Tuy nhiên, nhiều người không thể đăng nhập lại bởi các nguyên nhân như quên mật khẩu, thiếu thiết bị xác thực, không nhận được mã xác thực.

    Trên Instagram, người dùng di động nhận thấy bảng tin cá nhân không được làm mới.

    Mark Zuckerberg và Facebook mất bao nhiêu tiền sau sự cố sập toàn cầu?- Ảnh 2.

    Elon Musk chế giễu sự cố của Meta

    Trang web DownDetector dẫn số liệu thống kê cho thấy mạng xã hội Facebook đã ngừng hoạt động ở mức đỉnh điểm là khoảng 500.000 báo cáo vào lúc 15h30 GMT ngày 5/3 (22h30 cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong khi Instagram đạt mức đỉnh điểm với khoảng 70.000 lượt báo cáo cùng lúc.

    Threads - đối thủ của Twitter ra mắt hồi năm 2023 - cũng phải đối mặt với tình trạng ngừng hoạt động và giao diện lập trình ứng dụng WhatsApp Business, dịch vụ tin nhắn của Meta, cũng phát sinh một số vấn đề.

    Trang trạng thái của Facebook, dành cho các nhà quảng cáo, thừa nhận đã bị "gián đoạn nghiêm trọng" và "các nhóm kỹ thuật đang tích cực tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể".

    Facebook hiện là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới với 3 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trong khi Instagram thu hút khoảng 1,35 tỷ người dùng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ