Máy bay F-35 của Mỹ dính 873 lỗi phần mềm lớn, không thể bắn đạn theo đường thẳng

    Tấn Minh,  

    Nói đơn giản thì súng của máy bay chỉ được trang bị cho vui, hệ thống điện tử bên trong thì có khả năng bị hack, và có thể rơi bất kỳ lúc này.

    F-35, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mà chính phủ Mỹ dự định sẽ đầu tư thêm 1,5 nghìn tỷ USD để cải tiến, vẫn tệ như chưa từng được tệ và thậm chí đường đạn bắn ra còn không đi theo đường thẳng nữa!

    Cụ thể, theo Bloomberg thì một bản báo cáo gần đây do văn phòng thử nghiệm thiết bị của Lầu Năm góc tiết lộ cho thấy họ đã phát hiện ra một loạt các vấn đề nghiêm trọng với chiếc F-35, bao gồm 873 "lỗi phần mềm" lớn đang được khắc phục với tốc độ nhanh ngang ngửa tốc độ lỗi mới xuất hiện, cùng nhiều "lỗ hổng" an ninh mạng chưa giải quyết được, và độ chính xác "không thể chấp nhận nổi" của khẩu pháo nòng xoay 25mm trên phiên bản F-35 dành cho Không quân - trớ trêu hơn nữa là khẩu pháo này được lắp trên một lớp vỏ bị nứt... Chưa hết, các phiên bản F-35 dành cho Không quân và Hải quân còn tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt trong các thành phần cấu tạo nên khung máy bay - không cần nói cũng biết đây là một thông tin cực tệ đối với bất kỳ phi công nào được giao nhiệm vụ lái chiếc máy bay chiến đấu này.

    Nói một cách dễ hiểu hơn, thì chiếc F-35 của Mỹ được trang bị súng chỉ để...cho vui. Nó có khả năng bị hack, và có thể bung bét bất kỳ lúc nào.

    Cần lưu ý là danh sách lỗi nêu trên chưa bao gồm những vấn đề khó chịu hơn nữa, được xác định trong quá trình thực hiện 64 bài tập chiến đấu mô phỏng với "những lực lượng phòng không hùng hậu nhất thế giới như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, và Iran". Bloomberg nói thêm rằng đã có hàng trăm chiếc F-35 được chuyển giao đến các khách hàng, và sẽ phải được trang bị thêm những tính năng an toàn mở rộng.

    Máy bay F-35 của Mỹ dính 873 lỗi phần mềm lớn, không thể bắn đạn theo đường thẳng - Ảnh 1.

    Văn phòng thử nghiệm thiết bị của Lầu Năm Góc còn báo cáo rằng chỉ một phần nhỏ trong phi đội F-35 hiện tại "có thể đạt được và duy trì"  80% khả năng thực hiện ít nhất một loại hình nhiệm vụ chiến đấu (bất kỳ loại hình nhiệm vụ chiến đấu nào). Bloomberg viết rằng Lầu Năm Góc phát hiện ra rằng dù mỗi máy bay đơn lẻ có thể đạt được 80% mục tiêu đề ra trong những khoảng thời gian ngắn trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng lại cách rất xa mục tiêu đạt được "Full Mission Capability" - một thuật ngữ quân sự chỉ khả năng thực sự sử dụng được.

    Công bằng mà nói thì, một khi Lầu Năm Góc tìm ra cách để khiến chiếc F-35 thực sự hoạt động tốt, thì chế độ "Beast Mode" của nó vẫn có thể đồng thời ném 5 quả bom Paveway IV dẫn đường bằng tia laser vào một "vùng chiến sự không hồi kết, không có khả năng chiến thắng", vốn được khởi xướng bởi ai đó nghĩ rằng điều đó có thể giúp họ tái đắc cử!

    Brett Ashworth, người phát ngôn cho Lockheed Martin - nhà sản xuất F-35 - cho biết "dù chúng tôi chưa thấy bản báo cáo, F-35 đang tiếp tục được cải tiến và là máy bay chiến đấu nguy hiểm nhất, có khả năng sống sót cao nhất, và có tính liên kết cao nhất trên thế giới". Ashworth nói thêm rằng "vấn đề độ tin cậy tiếp tục được cải thiện, với tỉ lệ thực hiện nhiệm vụ trung bình toàn cầu lớn hơn 65%, và tỉ lệ máy bay liên tục hoạt động gần 75%".

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ