Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?

    PH - WeBuy,  

    2 mẫu máy chiếu của LG và Xiaomi đều "bao ngon" trong tầm giá, nhưng đúng là chênh lệch đến 30 triệu cũng có quá nhiều khác biệt.

    Dịp Tết tôi có cơ hội trải nghiệm cùng lúc 2 máy chiếu mini từ LG và Xiaomi, cụ thể là mẫu Cinebeam Qube và L1 Pro. Dù đều được coi là máy chiếu nhỏ gọn, có thể mang theo nhưng khác biệt giữa 2 máy là rất lớn, y như khoảng cách trong mức giá của chúng.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 1.

    Máy chiếu Xiaomi L1 Pro (trái) và LG Cinebeam Qube (phải).

    Cụ thể, LG Cinebeam Qube có giá khoảng 30 - 35 triệu tùy nơi bán, còn Xiaomi L1 Pro giá chỉ khoảng 5 - 6 triệu nếu săn được sale. Về cơ bản, cả 2 máy đều là những chiếc smart TV gói trong thân hình máy chiếu, với LG dùng WebOS quen thuộc và Xiaomi dùng Android TV.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 2.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 3.

    Thiết kế 2 máy nhìn thôi đã thấy khác biệt nhiều. Mẫu Xiaomi trông đơn giản, truyền thống với vỏ nhựa và các lỗ đục tản nhiệt xung quanh. Mẫu LG thì dùng kim loại sáng bóng, có thêm quai cầm xoay 360 độ kiêm chân đế tạo góc nghiêng rất tiện lợi. Nói chung, nhìn vào đây thôi là hiểu ngay máy nào đắt tiền, máy nào rẻ tiền.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 4.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 5.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 6.

    Mẫu của LG có thiết kế tay cầm xoay 360 độ dùng làm chân đế tạo góc nghiêng tiện lợi.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 7.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 8.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 9.

    Hãng còn bán kèm chân đến nâng cao độc quyền cho dòng máy này với giá lên đến gần 4 triệu. Máy không có lỗ cắm tripod thông thường nên người dùng bắt buộc phải chi thêm nếu muốn dùng như vậy.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 10.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 11.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 12.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 13.

    Mẫu Xiaomi L1 Pro thiết kế rất cơ bản, y như các loại máy chiếu mini truyền thống nhiều năm nay, không có thể quai xách hay chân đế chỉnh góc nghiêng. Muốn chỉnh góc cần mua thêm tripod hoặc kê gì đó dưới chân.

    Khác biệt lớn nữa là ở hệ thống chiếu. LG dùng đèn chiếu laser RGB cao cấp hơn, còn Xiaomi vẫn dùng đèn chiếu LED thông thường. Nhờ đó mà tương phản, màu sắc cũng như độ sáng của mẫu LG đều khá hơn, lên đến 500 ANSI Lumen, phủ màu DCI-P3 đạt 154% và tương phản 450.000:1. Mẫu của Xiaomi độ sáng tối đa 400 ANSI Lumen, thể hiện màu sắc và tương phản đều kém hơn thấy rõ.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 14.

    Thực tế, ảnh chụp bằng máy ảnh không thể hiện được hết chất lượng của mẫu LG. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy nó có màu sắc đẹp hơn, tương phản cao hơn đáng kể so với mẫu Xiaomi.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 15.

    Độ sáng 2 máy về lý thuyết không quá khác biệt nhưng vì có tương phản cao hơn nên mẫu của LG vẫn nhìn rõ hơn khi có ánh sáng chiếu vào phòng.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 16.

    Nếu nhìn ở khoảng cách thông thường, sự khác biệt giữa độ phân giải fullHD và 4K hóa ra không mấy rõ ràng.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 17.

    Chất lượng hình ảnh từ máy LG khá hơn rõ rệt.

    1 điểm lạ là dù độ phân giải cao gấp 4 lần nhưng độ nét thực tế khi chiếu lên tường giữa 2 máy không quá nhiều khác biệt. Kể cả khi soi kĩ vào chi tiết, mẫu LG chỉ trông đỡ rỗ hơn 1 chút. Nếu xem ở khoảng cách thông thường, từ 2 mét trở lên thì khác biệt gần như không còn đáng kể. Có lẽ phải dùng thêm màn chiếu chuyên dụng với độ mịn cao, tối ưu cho độ phân giải thì mẫu LG mới thực sự thể hiện được hết khía cạnh này.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 18.
    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 19.

    Nếu soi thật kĩ mới thấy hình ảnh chiếu từ máy LG đỡ rỗ hơn.

    Khả năng tự động điều chỉnh góc chiếu và lấy nét của mẫu LG cũng cực kì "xịn", hoạt động nhanh chóng, chính xác chỉ trong 1 - 2 giây. Mẫu Xiaomi thì tốn khá nhiều thời gian để làm được, đôi khi đến khoảng 10 giây mới xong.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 20.

    Mẫu Xiaomi lấy nét và chỉnh góc chậm chạp nhưng có tính năng tự động tránh các vật thể trên tường khá hay.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 21.

    Mẫu LG ăn điểm ở khả năng lấy nét tự động và chỉnh méo cực nhanh, chỉ chưa đến 2 giây là xong.

    Dù vậy, có 1 điểm mà LG thua toàn tập so với Xiaomi, chính là hệ thống loa. Cụ thể, loa của mẫu LG công suất rất nhỏ, âm lượng và chất lượng đều khá thấp, chỉ đủ để coi là nghe thấy âm thanh, bắt buộc phải dùng thêm loa ngoài để tạo trải nghiệm cân xứng với hình ảnh.

    Mẫu của Xiaomi thì có loa kép 5Wx2 cho âm lượng rất lớn, có thể điều chỉnh EQ để tăng chất lượng, độ chi tiết. Đây là lợi thế lớn nhất của L1 Pro khi có kích thước lớn hơn.

    Máy chiếu mini 35 triệu với 6 triệu khác nhau chỗ nào?- Ảnh 22.

    Mẫu LG vì kích thước thân máy quá nhỏ nên không thể thêm được củ loa to hơn, chất lượng cao hơn.

    Nói chung, cả 2 mẫu máy chiếu đều xứng đáng được đánh giá cao trong phân khúc. Nhưng, nếu đã được trải nghiệm mẫu LG Cinebeam Qube 4K, bạn sẽ thấy rõ lý do mà giá máy lên đến hơn 30 triệu, chính là ở chất lượng hình ảnh vượt trội, độ sáng cao, màu sắc bắt mắt với tương phản tốt, khác hẳn các dòng máy chiếu giá rẻ.

    Xiaomi L1 Pro thì phù hợp với ai có nhu cầu cơ bản hơn, ví dụ như "chill" vào buổi tối trong phòng ngủ tắt hết đèn. Chất lượng màu sắc, tương phản dù chưa bằng đồ cao cấp nhưng độ phân giải đủ nét, loa to rõ hơn và kích thước màn chiếu. tỉ lệ ném hình gần như không thua kém.

    Tham khảo giá Xiaomi Smart Projector L1 Pro:

    Shopee Mall (6.072.000đ)

    Laz Mall (6.990.000đ)

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày