Tizen lần đầu tiên xuất hiện dưới hình hài máy tính bảng

    Tùng Phạm,  

    Hiện mức giá và tên gọi chính thức dành cho chiếc máy tính bảng này vẫn chưa được tiết lộ.

    Máy tính bảng đầu tiên chạy hệ điều hành Tizen 2.1 đã vừa chính thức ra mắt tại Nhật Bản. Đây là tablet cỡ lớn với màn hình 10,1 inch cho độ phân giải 1.200x1.920 pixel cùng vi xử lý lõi tứ tốc độ 1,4 Ghz và 2 GB RAM. Thiết kế của máy được bo tròn khá nhiều ở 4 cạnh tạo cảm giác khá lạ với người dùng. Hiện mức giá và tên gọi chính thức dành cho chiếc máy tính bảng này vẫn chưa được tiết lộ.

    Tizen lần đầu xuất hiện dưới hình hài máy tính bảng

    Giống như Android, Tizen cũng là một hệ điều hành di động mã nguồn mở được Linux xây dựng. Nhưng có một điểm khác biệt duy nhất, nền tảng này không bị Google chi phối.

    Thay vào đó, Tizen được “chống lưng” bởi Intel, Samsung và NTT Docomo, công ty viễn thông di động lớn nhất Nhật Bản. Trước đây, Intel đã hợp tác với Nokia để phát triển một hệ điều hành có thể cạnh tranh với Android, có tên gọi Meego. Tuy nhiên, Nokia đã bỏ qua MeeGo để phát triển các sản phẩm Windows Phone dưới sự hợp tác cùng Microsoft. Tizen rất có thể là những gì mà đáng ra MeeGo đã trở thành. Sau đó Intel đã thành lập một liên minh với Samsung. Công ty Hàn Quốc đang ở tình thế rất giống với Nokia trước đây, họ muốn loại bỏ nền tảng di động Bada đã lỗi thời và thay thế bằng nền tảng Tizen.

    Tizen là dự án được tài trợ chính thức bởi Linux Foundation, một tổ chức với 800 công ty thành viên cùng với 8000 nhà phát triển ứng dụng sẵn sàng phục vụ. Hơn thế nữa, Samsung có vẻ rất nghiêm túc để biến dự án Tizen thành hiện thực. Điều này là hoàn toàn có căn cứ khi mùa hè năm ngoái, công ty Hàn Quốc đã chi 500.000 USD để nâng cấp thẻ hội viên ở Linux Foundation lên mức cao nhất- mức Bạch Kim và sở hữu một ghế ở hội đồng quản trị của tổ chức này.

    Theo Tinhte

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ