Tác giả "Game of Thrones" vẫn dùng máy tính DOS và phần mềm "cổ lỗ"

    Minh Thống,  

    (GenK.vn) - George R.R. Martin - tác giả của tiểu thuyết "Game of Thrones" vẫn ưa thích dùng máy tính DOS thay vì laptp hay PC hiện đại.

    Mặc dù ngày nay hầu hết chúng ta đã chuyển qua sử dụng HĐH Windows với giao diện đồ họa, thế nhưng, điều đó lại không đúng George R.R. Martin - tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng "Game of Thrones". Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với người dẫn chương trình buổi tối Conan O'Brien, George R.R. Martin thừa nhận rằng ông thích viết sách trên công cụ biên tập văn bản chạy trên máy tính DOS thay vì trên một chiếc laptop đời mới. 

    Game of Thrones Season 3 Premiere Red Carpet

    George R.R. Martin.

    "Trên thực tế tôi dùng 2 máy tính, 1 máy dùng để lướt web, mail; và máy kia là một chiếc máy chạy DOS, không kết nối internet. Tôi dùng công cụ biên tập văn bản WordStar 4.0 trên chiếc máy này" - George R.R. Martin cho biết. WordStar là hệ thống biên tập văn bản do MicroPro phát hành từ những năm 1970, chỉ hiển thị text, cho phép trộn mail. Đây là công cụ được sử dụng phổ biến suốt thập niên 80. 

    "Tôi thực sự thích nó (WordStar), bởi hội tụ mọi chức năng mà tôi cần ở một công cụ biên tập văn bản; và WordStar cũng không đảm nhiệm thêm bất kì chức năng gì khác. Tôi không cần bất kì sự giúp đỡ nào. Tôi ghét một số hệ thống hiện đại ngày nay, một số hệ thống mà khi bạn gõ kí tự thường, nó lại thành ra chữ viết hoa" - ông chia sẻ. 

    Thực ra, Martin đã từng thừa nhận ông ưa thích các ứng dụng cổ xưa trên blog của mình từ hồi 2011, và phát biểu ngày hôm nay cho thấy ông vẫn không thay đổi thói quen đó. Và điều này hóa ra lại có ích, ít nhất là với Martin, bởi ông không phải lo sợ máy tính của mình bị hacker tấn công để rồi bộ tiểu thuyết đang viết dở của ông có nguy cơ bị đánh cắp. 

    Tham khảo: Cnet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ