Mercedes thu hồi 1 triệu chiếc xe trên toàn thế giới vì nguy cơ cháy nổ

    Tuấn Hưng,  

    Và nguyên nhân khiến những chiếc ô tô của họ có thể bắt lửa, đó là do ... bộ phận đánh lửa.

    Mercedes đang tiến hành thu hồi 75.000 chiếc xe tại Anh vì một bộ phận đánh lửa có thể khiến các phương tiện này … bắt lửa và bốc cháy.

    Số lượng các loại ô tô phải trả lại nơi sản xuất trải dài từ dòng A-/B-/C-/E- đến CLA, GLA và thậm chí cả GLC SUV, đây là những đời xe được ra mắt từ năm 2015 đến tận năm 2017.

    Tổng số những chiếc xe bị ảnh hưởng bởi hiện tượng nói trên toàn thế giới ước tính lên tới 1 triệu chiếc.

    Công ty sản xuất ô tô này cho biết đã có 51 vụ cháy do xe của họ gây ra trên toàn thế giới. Báo cáo hé lộ không có thiệt hại về người.

    Tại Anh, 5 phương tiện gặp phải tình trạng quá nhiệt, tuy nhiên chỉ có một chiếc bị bốc cháy.

    Rory Lumsdon, đại diện của Daimler AG, công ty mẹ của Mercedes lên tiếng về vụ việc này: “Daimler AG đã phát hiện ra rằng trên một số mẫu dòng A-/B-/C-/E- đến CLA, GLA và cả GLC SUV, bộ phận đánh lửa có thể gây quá nhiệt.”

    Mercedes đã xác nhận thông tin này và sẽ đưa ra thông báo chính thức về chính sách đền bù cho những chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng vào cuối tháng này.

    Các khách hàng nhận được tin nhắn của Mercedes sẽ liên lạc với cửa hàng bán lẻ để thay thế linh kiện lỗi bằng thiết bị đánh lửa điện tử – đây là phương pháp sửa chữa tạm thời, cho tới khi thành phần mới được chuyển đến tay người dùng vào tháng 7 năm nay.

    Việc lắp đặt thay thế mất khoảng 1 giờ để hoàn thành và sẽ hoàn toàn miễn phí. Ông Lumsdon cũng nhấn mạnh rằng các phương tiện sau khi được bảo hành sẽ hoạt động bình thường và không gặp phải bất cứ vấn đề gì khác. Mercedes đã bắt tay đi vào điều tra vấn đề này từ tháng 6 năm ngoái sau khi nhận được hàng loạt báo cáo rằng bộ phận đánh lửa bị hư hỏng nặng do nhiệt độ cao gây nên.

    Theo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ