Meta bắt tay Broadcom làm chip AI riêng

Max, Thanh Niên Việt 

Bộ chip MTIA gồm bốn mẫu, mỗi mẫu được thiết kế cho một loại tác vụ AI riêng biệt, từ huấn luyện mô hình gợi ý nội dung đến xử lý yêu cầu AI tạo sinh theo thời gian thực.

Meta chính thức mở rộng hợp tác với Broadcom để cùng phát triển nhiều thế hệ chip AI tùy chỉnh MTIA, hướng đến triển khai hệ thống điện toán AI có quy mô vượt nhiều gigawatt trong những năm tới.

Meta vừa công bố hợp tác chiến lược dài hạn với Broadcom nhằm cùng thiết kế và phát triển các thế hệ chip AI tùy chỉnh tiếp theo thuộc dòng MTIA (Meta Training and Inference Accelerator). Meta xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn, phục vụ hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Bốn chip MTIA với vai trò riêng biệt

Trước khi công bố hợp tác với Broadcom, Meta đã giới thiệu bốn mẫu chip MTIA được thiết kế tùy chỉnh cho từng loại tác vụ AI cụ thể. MTIA 300 phục vụ việc huấn luyện các mô hình xếp hạng và gợi ý nội dung, loại AI chạy ngầm phía sau mỗi lần người dùng mở Reels hay bảng tin. MTIA 400 là chip đa năng dùng cho nhiều mục đích chung. MTIA 450 và MTIA 500 đều tập trung vào suy luận AI tạo sinh, tức xử lý các yêu cầu từ người dùng bằng các mô hình AI lớn theo thời gian thực.

Meta bắt tay Broadcom làm chip AI riêng- Ảnh 1.

Công suất tiêu thụ của bốn chip lần lượt là 800 W, 1.200 W, 1.400 W và 1.700 W cho mỗi module. Riêng MTIA 500, mạnh nhất trong bộ tứ, có băng thông bộ nhớ lên đến 27,6 TB/s và dung lượng lên đến 512 GB, đủ để xử lý các mô hình AI khổng lồ mà không cần chia nhỏ sang nhiều chip khác.

Hợp tác toàn diện, cam kết nhiều gigawatt

Theo thỏa thuận mới, Broadcom sẽ phối hợp với Meta trên cả ba mặt: thiết kế chip, đóng gói tiên tiến và hệ thống mạng kết nối. Hợp tác này được xây dựng trên nền tảng XPU của Broadcom, công nghệ chuyên dụng để tạo ra các bộ tăng tốc AI tùy chỉnh, cho phép Meta tối ưu hóa hạ tầng qua nhiều thế hệ chip. Công nghệ Ethernet tiên tiến từ Broadcom cũng được tích hợp để đảm bảo kết nối băng thông cao giữa các cụm máy chủ AI đang không ngừng mở rộng của Meta.

Meta bắt tay Broadcom làm chip AI riêng- Ảnh 2.

Giai đoạn đầu của hợp tác có cam kết triển khai vượt 1 gigawatt, tức hệ thống điện toán AI với tổng công suất tiêu thụ hơn 1 tỷ watt. Con số này chỉ là điểm khởi đầu cho một lộ trình nhiều gigawatt kéo dài qua nhiều năm, với mục tiêu ra mắt nhiều dòng chip mỗi năm để đáp ứng nhu cầu nội bộ ngày càng tăng của Meta. Hướng đi này đặt Meta vào thế cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp chip AI thương mại hiện có, đồng thời giúp công ty chủ động hơn về nguồn cung hạ tầng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ ba.

Hock Tan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Broadcom, cho biết đợt triển khai MTIA lần này chỉ là bước khởi đầu của một lộ trình nhiều thế hệ chip, nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạnh trong vài năm tới. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này thể hiện vị thế dẫn đầu của Broadcom trong lĩnh vực mạng AI và nền tảng XPU tùy chỉnh.

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Meta, khẳng định mục tiêu của hợp tác là xây dựng nền tảng điện toán đủ lớn để mang lại trí tuệ siêu việt cá nhân, AI có khả năng hoạt động như một trợ lý thông minh toàn diện, cho hàng tỷ người trên thế giới. Meta sẽ triển khai hơn 1 gigawatt chip tùy chỉnh trong giai đoạn đầu và tiếp tục mở rộng lên nhiều gigawatt theo thời gian, hướng đến hiệu suất và hiệu quả cao hơn cho toàn bộ hệ thống AI của công ty.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ