Meta thành lập phòng thí nghiệm siêu trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ loạt nhân tài mà gần nửa tới từ OpenAI
Mark Zuckerberg rất kỳ vọng vào đơn vị nghiên cứu mang tính chiến lược này.

Mark Zuckerberg tiếp tục đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo - Ảnh: Bloomberg.
Trong một bước đi thể hiện tham vọng dẫn đầu cuộc đua AI, CEO Mark Zuckerberg vừa công bố thành lập Meta Superintelligence Labs, tạm dịch là Nhóm Phòng thí nghiệm Siêu Trí tuệ Meta, nhằm tập trung phát triển siêu trí tuệ cá nhân. Các phòng thí nghiệm sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng đang phát triển các mô hình nền tảng như Llama, dự án FAIR và các sản phẩm AI của Meta.
Đứng đầu đơn vị chiến lược này là Alexandr Wang, cựu CEO Scale AI, người được Zuckerberg chiêu mộ bằng 14,3 tỷ USD (thông qua việc mua cổ phần Scale AI). Đồng hành cùng anh là Nat Friedman, cựu CEO GitHub, hiện phụ trách mảng sản phẩm và nghiên cứu ứng dụng AI.
Không dừng lại ở hai cái tên kỳ cựu, Meta còn thực hiện một chiến dịch chiêu mộ nhân tài chưa từng có: từ các nhà sáng tạo GPT-4o, Gemini, đến chuyên gia từng dẫn đầu tại OpenAI, DeepMind và Anthropic. Nhiều người trong số họ từng giữ vai trò chủ chốt với các mô hình AI tiên tiến nhất hiện nay như GPT-4.5, o-series, và hệ thống lập luận đa tác nhân.
Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, Zuckerberg nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Meta để phát triển siêu trí tuệ nhân tạo: từ nền tảng kinh doanh mạnh, sức đầu tư vào hạ tầng tính toán vượt trội lẫn kinh nghiệm phát triển sản phẩm có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Cũng trong nội dung này, Mark Zuckerberg liệt kê loạt nhân viên tài năng đã về đầu quân hoặc sẽ sớm được chiêu mộ thành công cho Meta Superintelligence Labs:
Trapit Bansal, người tiên phong trong học tăng cường trên chuỗi tư duy, đồng sáng tạo mô hình o-series tại OpenAI.
Shuchao Bi, đồng sáng tạo chế độ thoại GPT-4o và o4-mini. Từng dẫn dắt huấn luyện hậu kỳ đa phương thức tại OpenAI.
Huiwen Chang, đồng sáng tạo công nghệ tạo ảnh GPT-4o; tác giả của MaskGIT và Muse tại Google Research.
Ji Lin, tham gia phát triển o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, 4o-imagegen và stack lập luận Operator.
Joel Pobar, chuyên về suy luận tại Anthropic; từng làm việc 11 năm tại Meta với các dự án HHVM, Hack, Flow, Redex, tối ưu hiệu suất và học máy.
Jack Rae, trưởng nhóm công nghệ huấn luyện ban đầu của Gemini và lập luận Gemini 2.5. Dẫn dắt Gopher và Chinchilla tại DeepMind.
Hongyu Ren, đồng sáng tạo GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 và o4-mini. Từng lãnh đạo nhóm huấn luyện hậu kỳ tại OpenAI.
Johan Schalkwyk, cựu Fellow tại Google, người đóng góp sớm vào Sesame và trưởng nhóm kỹ thuật Maya.
Pei Sun, phụ trách huấn luyện hậu kỳ, lập trình và lập luận cho Gemini tại Google DeepMind. Từng phát triển 2 thế hệ gần nhất của hệ thống nhận thức Waymo.
Jiahui Yu, đồng sáng tạo o3, o4-mini, GPT-4.1 và GPT-4o. Từng lãnh đạo nhóm nhận thức tại OpenAI và đồng lãnh đạo nhóm đa phương thức tại Gemini.
Shengjia Zhao, đồng sáng tạo ChatGPT, GPT-4, tất cả các phiên bản mini, GPT-4.1 và o3. Từng dẫn đầu mảng dữ liệu tổng hợp tại OpenAI.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Giờ này ai còn ngồi chat với AI, Google ra mắt Gemini 3.5, AI tự lên kế hoạch, tự làm việc, nhanh gấp 4 lần, rẻ hơn 50%
Với việc ra mắt một AI tự hành mới tập trung vào tốc độ xử lý và chi phí, Google cho thấy cuộc đua về trí thông minh của chatbot AI đã lỗi thời.
-
Samsung Galaxy S27 Ultra có ít nhất 3 nâng cấp lớn, ra mắt cùng S27 Pro nhưng màn hình nhỏ chỉ 6.4 inch?
