Microsoft đã đăng kí bằng sáng chế Surface Phone dạng gập, có thể biến thành máy tính bảng

    Rô Mèo,  

    Mặc dù khá thầm lặng, nhưng Microsoft đã đệ đơn để đăng kí bằng sáng chế một thiết bị có bản lề khá linh hoạt, nằm giữa hai màn hình liền nhau và người dùng có thể tùy ý biến thiết bị thành tablet hoặc smartphone tùy theo sở thích.

    Nguồn tin lần này được cung cấp bởi MSPoweruser, dựa vào ghi chú và hình ảnh chúng ta có thể thấy đây là một chiếc smartphone với màn hình lớn, đồng thời có thể xoay màn hình được két nối chung bản lề để tạo thành 1 chiếc máy tính bảng - Tương tự như Yoga tablet của Lenovo hiện nay.

    Tổng cộng trên thiết bị cũng sẽ có từ 2 đến 3 màn hình, tương tự như thiết bị concept Courier của Microsoft trước đây, hãng cũng đã "rục rịch" đăng kí bằng sáng chế về thiết kế này từ hồi tháng 10/2014.

    Microsoft cũng có hàng ngàn bằng sáng chế, nhưng đa số không được đưa vào ứng dụng trên các sản phẩm, vậy tại sao chúng ta nên quan tâm ở lần này?

    Rất nhiều dấu hiệu đã cho thấy, Microsoft dường như đang rất quyết tâm để tạo ra một chiếc Microsoft Surface Phone mới không "đụng hàng": Kabir Siddiqui (nhà nghiên cứu thuộc Microsoft) đã đăng kí 2 bằng sáng chế bao gồm chân đứng và camera với độ mở cho thiết bị Surface. Hơn nữa còn có hàng loạt tin đồn về Surface Phone sẽ ra mắt trong năm nay suốt thời gian qua.

    Có thể nói, Microsoft đang đặt hết tâm huyết của mình để tạo ra một sản phẩm còn tuyệt vời hơn cả các thiết bị thông minh hiện tại. Hồi tháng trước, truyền thông đã đưa tin về việc phát hiện thêm một thiết bị PC 2 in 1 được liệt kê trong hồ sơ đăng kí bằng sáng chế của hãng - Mặc dù tất cả đều chỉ là tin đồn và chưa được xác thực, nhưng tất cả sự việc cho thấy Microsoft đang có hướng đi rất khác.

    Tham khảo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ