Mở hộp máy nghe nhạc cao cấp iBasso DX150 -Thiết kế "cục gạch", cấu hình cao

    M.Đức,  

    Để tiếp tục mở rộng bộ sưu tập máy nghe nhạc của mình, mới đây hãng âm thanh iBasso đã tung ra DX150 - một sản phẩm thuộc tầm cao cấp với khả năng chơi nhạc DSD 256.

    iBasso có lẽ không phải là cái tên quá xa lạ với người chơi nhạc Việt Nam. Hãng đã có thời làm mưa làm gió với những chiếc máy nghe nhạc như DX50, DX80DX90. Thế nhưng thời gian gần đây do bị "lấn lướt" bởi các hãng đối thủ như Fiio, Astell & Kern và Cowon, nên iBasso đã "im hơi lặng tiếng" để trở lại bàn thiết kế, đổi mới sản phẩm của mình để cạnh tranh tốt hơn.

    Sau khi ra mắt sản phẩm đầu bảng DX200 vào năm ngoái, hãng tiếp tục tung thêm một sản phẩm ở tầm giá cao cấp trong series "bình mới, rượu cũng mới" của mình là DX150. Tuy được đặt dưới tầm DX200, nhưng chiếc máy nghe nhạc này vẫn có khả năng chơi nhạc rất đáng nể.

    Mặt trước hộp rất tối giản, với tông màu xám và lô-gô của hãng.

    "Kiếm tìm sự hoàn hảo"!

    Nhưng mặt sau dày đặc chữ ở 7 thứ tiếng khác nhau!

    Kéo phần giấy bọc để lộ hộp chính màu đen, bọc nhung sờ rất mịn.

    Trong hộp ta có một miếng dàn cường lực bảo vệ màn hình...

    ...cùng dây sạc USB-Type C, dây Line Out, bao nhung và một sợi dây "burn in". Giống xe máy thì các sản phẩm âm thanh thường có giai đoạn chạy "rô đa" để các thành phần hoạt động trơn tru, các máy nghe nhạc của iBasso thường được tặng kèm sợi dây "burn in", người dùng sẽ cắm vào máy và...để nguyên đấy trong vòng nhiều giờ để chạy "rô đa"!

    Vẫn như những sản phẩm trước của hãng, hay tất cả những máy nhạc cao cấp khác trên thị trường thì DX150 có thiết kế rất "cục gạch". Toàn thân máy được làm bằng nhôm rất dày dặn, cho cảm giác cực kì nặng tay.

    Mặt trước là một màn hình 4.2inch với độ phân giải 1280 x 720. Với độ phân giải này thì màn hình DX150 không thực sự "mịn màng", nhưng nhìn chung vừa đủ dùng để chọn bài hát rồi...tắt đi!

    Đỉnh máy có nút nguồn, cổng quang và sạc USB-C. Cổng USB Type-C này được trang bị chuẩn sạc nhanh PD2.0.

    Phía dưới ta có các kết nối gồm Line Out để chơi nhạc qua amplifier ngoài, 3.5mm thông thường và 2.5mm balanced. Cổng balanced có chân tiếp xúc nối đất cho cả 2 kênh, giúp chất âm sạch sẽ hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc tai nghe phải sử dụng chuẩn cắm riêng, không dùng chung được với điện thoại.

    Cạnh phải có nút chơi / dừng và chuyển bài, cùng vòng chỉnh âm lượng vật lí.

    Phía trải máy là khe cắm micro SD để mở rộng dung lượng, bên trong máy đã được tích hợp sẵn 32GB. 32GB với một máy nhạc cao cấp là quá ít, nên chắc chắn người dùng sẽ phải sắm thêm một chiếc thẻ dung lượng cao nữa.

    Mặt sau cũng được làm bằng nhôm, nhưng hoàn thiện màu đen sần.

    Máy chạy hệ điều hành Android 6.0, nhưng là phiên bản cực kì tối giản, không có cả Play Store để cài thêm ứng dụng! Hãng phải thực hiện cắt giảm tính năng vì máy chỉ sử dụng chip ARM Cortex cùng 2GB ram. Chiếc DX100 trước đây thậm chí có cấu hình thấp hơn nhưng được hãng "cố đấm ăn xôi", sử dụng hệ điều hành Android thông thường nên giao diện cực kì chậm, thậm chí xảy ra lỗi.

    Chip DAC bên trong DX150 có tên AK4490EQ với khả năng chơi nhạc PCM 32bit / 384kHz, và đặc biệt hơn là nhạc DSD 256. Máy sẽ chơi nhạc DSD dưới dạng Native, tức là không phải "dịch" qua dạng PCM trước khi chơi. Dạng nhạc này chưa thực sự phổ biến, cũng hơi khó tìm những bản nhạc thị trường, nhưng có nhiều ưu điểm so với nhạc PCM truyền thống. Một nhược điểm của nhạc DSD đó là dung lượng cực lớn. Một album thông thường dưới định dạng DSD 256 có dung lượng tới 8GB!

    Phần mềm chơi nhạc độc quyền của iBasso có giao diện khá tiện dụng, với các thành phần rất lớn và thân thiện với màn hình cảm ứng.

    Đây là một chiếc máy nghe nhạc chuyên nghiệp, với mức giá cao cấp tương ứng - gần 13 triệu đồng. Với nhu cầu nghe nhạc thông thường thì tất nhiên một chiếc điện thoại là đủ, DX150 dành cho những audiophile "hardcore" nhất, muốn tìm một chiếc máy có thể giải mã được những loại nhạc khó nhằn nhất, và tận dụng được chất âm của những cặp tai nghe cao cấp.

    Cảm ơn ido Audio đã cho mượn sản phẩm

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ