Mở hộp Xiaomi Mi Mix duy nhất tại Việt Nam: Đẹp đến khó tin, giá 30 triệu đồng

    PAV,  

    Quá đẹp, quá sang trọng là những từ đầu tiên mà chúng tôi phải thốt lên khi chạm vào Mi Mix.

    Không cần phải nói quá nhiều thì các bạn cũng đã biết đến chiếc Xiaomi Mi Mix được hãng giới thiệu đúng trong sự kiện công bố Mi Note 2.

    Mi Mix xuất hiện dường như khiến tất cả thông tin về Mi Note 2 bị lu mờ và cả thế giới choáng ngợp trước bước đi hoàn toàn mới của Xiaomi.

    Ngay hôm nay, chúng tôi đã có cơ hội được cầm tận tay siêu phẩm Xiaomi Mi Mix trên tay để gửi tới bạn đọc những cảm nhận mà chúng tôi đang có. Và cái giá phải trả cho chiếc Mi Mix đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam này cũng không hề rẻ, nó rơi vào khoảng hơn 30 triệu đồng.

    Mở hộp

    Hộp Mi Mix có thiết kế dạng khay gập vô cùng đặc biệt, ngoài những phụ kiện thông thường như sạc và cáp, Mi Mix còn được tặng kèm một chiếc ốp lưng da sang trọng.

    Và đây là chiếc máy mà chúng ta trông đợi.

     Mặt sau máy có 2 vòng tròn nằm bằng với mặt lưng, không lồi, không cộm, chính là cảm biến vân tay và Camera. Viền camera và cảm biến được mạ vàng 18k.

    Mặt sau máy có 2 vòng tròn nằm bằng với mặt lưng, không lồi, không cộm, chính là cảm biến vân tay và Camera. Viền camera và cảm biến được mạ vàng 18k.

     Chính giữa lưng là dòng chữ mà Xiaomi tự hào nhất trên Mi Mix: MIX DESIGNED BY MI.

    Chính giữa lưng là dòng chữ mà Xiaomi tự hào nhất trên Mi Mix: "MIX DESIGNED BY MI".

     Tuy gọi là không viền màn hình, nhưng Mi Mix thực tế chỉ bỏ đi phần cảm biến và camera trước ở phía trên, nhằm kéo diện tích màn hình tràn lên trên, còn viền bezels vẫn khá dày.

    Tuy gọi là không viền màn hình, nhưng Mi Mix thực tế chỉ bỏ đi phần cảm biến và camera trước ở phía trên, nhằm kéo diện tích màn hình tràn lên trên, còn viền bezels vẫn khá dày.

     Nếu sử dụng nền đen, các bạn sẽ có một cảm giác khác biệt do không thể phân biệt đâu là viền đâu là màn.

    Nếu sử dụng nền đen, các bạn sẽ có một cảm giác khác biệt do không thể phân biệt đâu là viền đâu là màn.

    Và một số góc cạnh khác của Mi Mix:

     Toàn bộ viền cũng được làm bằng gốm giống như mặt lưng.

    Toàn bộ viền cũng được làm bằng gốm giống như mặt lưng.

     Giống như các máy thế hệ mới, Mi Mix dùng chuẩn USB Type C.

    Giống như các máy thế hệ mới, Mi Mix dùng chuẩn USB Type C.

    Về các cụm cảm biến đã bị di dời khỏi cạnh trên màn hình, phần lớn chúng được di chuyển xuống cạnh dưới, trừ cụm loa thoại được làm theo công nghệ truyền âm mới sử dụng củ loa áp điện, biến mặt màn hình thành màng loa nên có thể ẩn dưới màn hình.

    Những cảm biến còn lại như đo sáng, camera trước và tiệp cận được chuyển xuống cạnh dưới.

     Đáng buồn là nó bị đặt hơi lệch so với viền máy.

    Đáng buồn là nó bị đặt hơi lệch so với viền máy.

     Máy có 2 SIM nano, không có khay cắm thẻ nhớ.

    Máy có 2 SIM nano, không có khay cắm thẻ nhớ.

     Khi mở trình duyệt các bạn sẽ thấy phần hiển thị chiếm tới hơn 90% diện tích máy.

    Khi mở trình duyệt các bạn sẽ thấy phần hiển thị chiếm tới hơn 90% diện tích máy.

     Camera trước đặt bên dưới nên góc chụp có chút thay đổi.

    Camera trước đặt bên dưới nên góc chụp có chút thay đổi.

     Camera sau khá tốt, do viền màn hình trên biến mất nên tạo cho chúng ta cảm giác như nhìn vật thể qua 1 tấm kính trong suốt.

    Camera sau khá tốt, do viền màn hình trên biến mất nên tạo cho chúng ta cảm giác như nhìn vật thể qua 1 tấm kính trong suốt.

    Chiếc ốp lưng da tặng kèm khá phù hợp với Mi Mix, giảm bớt việc bám vân tay ở mặt lưng nhưng vẫn thể hiện được vẻ sang trọng của máy.

    Tuy nhiên ốp lưng này sẽ làm phần viền dày thêm 1 chút.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc những đánh giá tiếp theo của Xiaomi Mi Mix trong các bài viết sắp tới.

    Xin cảm ơn cửa hàng Mi Việt Nam 34 Lê Trọng Tấn đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ