Mở khóa cơ hội nghề nghiệp với học bổng Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm từ Đại học FPT

    Quang Vũ, Nhịp sống kinh tế 

    Cơ hội hai trong một với học bổng Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm, được làm việc tại một trong những nơi làm việc xuất sắc và trở thành nhà quản lý dự án phần mềm chuẩn quốc tế hay chuyên gia công nghệ bắt kịp xu hướng mới.

    Mở khóa cơ hội nghề nghiệp với học bổng Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm từ Đại học FPT - Ảnh 1.

    Việt Nam được xem là "ngôi sao" đang lên trên "bầu trời" công nghệ trong thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển công nghệ toàn cầu. Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện mới đây là một trong những minh chứng rõ nét nhất. Với cam kết đẩy mạnh hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực số, Hoa Kỳ khẳng định tăng cường hỗ trợ Việt Nam đào tạo và phát triển lực lượng lao động công nghệ cao. 

    Nhu cầu phát triển cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc thiếu hụt nhân lực công nghệ. Theo "Báo cáo Thị trường IT Việt Nam năm 2023" do TopDev vừa phát hành, mặc dù lương trung bình tăng đáng kể, đat mức 32 triệu đồng/tháng nhưng dự đoán từ năm 2023 – 2025, Việt Nam vẫn sẽ thiếu hụt từ 150.000 đến 200.000 lập trình viên/kỹ sư hàng năm. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ cần 700.000 nhân lực trong ngành CNTT.

    "Khi thị trường trở nên khó khăn hơn, các nhân tài công nghệ phải đối mặt với nhu cầu tập trung vào giá trị cốt lõi và mục tiêu nghề nghiệp lâu dài. Thời đại chuyển việc thường xuyên, hoặc dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm hạn chế đã không còn. Thị trường bắt đầu đòi hỏi những nhân tài có công nghệ vững vàng, đầu óc kinh doanh và chuyên môn cần thiết", CEO TopDev Park JongHo đánh giá.

    Lĩnh vực công nghệ đòi hỏi kinh nghiệm thực tế, nhưng kiến thức chuyên môn, đặc biệt là các kiến thức bắt kịp xu hướng công nghệ mới cũng là yếu tố quan trọng giúp nhân sự công nghệ có được thu nhập tốt hơn và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Để trang bị kiến thức chuyên môn đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng của ngành, nhân sự ngành công nghệ có thể chọn theo học các chứng chỉ ngắn hạn hay các chương trình đào tạo thạc sĩ. Bằng thạc sĩ có thể giúp tăng tính cạnh tranh cho ứng viên, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn hoặc trở thành lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí lãnh đạo.

    Theo Kiều Hà My, học viên khóa 5 chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) của Viện Quản trị & Công nghệ FSB (thuộc Đại học FPT), việc theo học thạc sĩ tại đây đã giúp trang bị đầy đủ những kiến thức và kĩ năng về công nghệ 4.0. "Tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều để bước vào lĩnh vực mới với những thử thách, cơ hội mới", Hà My khẳng định.

    Còn theo Nguyễn Thị Thuỳ Liên, học viên khóa 5 MSE, "Cách đây hơn 2 năm tôi cảm thấy đã đạt tới một ngưỡng nhất định trong công việc hiện tại và bắt đầu có suy nghĩ muốn mở rộng kiến thức và lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm của FSB như cánh cửa giúp tôi tiếp cận gần hơn với lĩnh vực Big Data và AI. Kiến thức thu được từ việc theo học MSE và theo các thầy cô nghiên cứu khoa học chính là kiến thức nền giúp tôi chuyển ngạch thành công".

    Với các môn học bắt kịp xu hướng công nghệ mới như Học máy, Trí tuệ nhân tạo, Phát triển ứng dụng IoT bằng phương pháp đào tạo thực chiến, sau hai năm theo học MSE của FSB các học viên sẽ được tôi luyện để trở thành những nhà quản lý dự án phần mềm chuẩn quốc tế và những chuyên gia công nghệ có nền tảng kỹ thuật tốt, bắt kịp các xu hướng công nghệ mới, có khả năng khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu số và khả năng xây dựng các hệ thống phần mềm thông minh phù hợp với xu hướng thời đại kinh doanh số.

    Đặc biệt, khi đăng ký tham gia chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại FSB, học viên còn có cơ hội nhận được học bổng lên tới 50 triệu đồng cùng cơ hội gia nhập vào môi trường làm việc "hạnh phúc" trên quy mô toàn cầu của Tập đoàn FPT – một trong những nơi làm việc xuất sắc do Great Place to Work đánh giá.

    Từ nay đến hết 20/10, học viên quan tâm đăng ký tham gia học bổng "Tìm kiếm chuyên gia công nghệ tương lai" với những suất học bổng giá trị và cơ hội thăng tiến tại FPT dành cho chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm tại đây

    Để có cơ hội nhận học bổng, các ứng viên sẽ trải qua hai vòng thi. Vòng 1 đánh giá năng lực chung bao gồm kỹ năng chuyên môn và logic cá nhân thông qua bài trắc nghiệm trực tuyến tại đây. Những ứng viên có điểm số cao nhất và đáp ứng tiêu chí chương trình sẽ được mời vào Vòng 2 – vòng "đối thoại" với hội đồng Ban Giám khảo là các chuyên gia công nghệ hàng đầu, những giảng viên dày dặn kinh nghiệm của FSB.

    Với hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo về quản trị tổ chức và doanh nghiệp, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT được Tổ chức giáo dục toàn cầu Eduniversal ghi nhận là Top 2 Trường kinh doanh tốt nhất Việt Nam và Chương trình MBA xếp hạng 25 chương trình MBA tốt nhất Đông Á.

    Thông tin chi tiết: https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/mse/ ; Hotline: 0932 939 981.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ