Bkav đã giao gần hết 10.000 chiếc Bphone sau lần lỗi hẹn thứ 4

    TVD,  

    Chúng tôi cũng đã gặp gỡ một trong số những khách hàng này và có dịp trên tay chiếc Bphone bản thương mại được giao trong đợt này.

    Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, đại diện truyền thông của Bkav. Bà Hằng cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, Bkav đã giao gần đủ 10.000 máy BPhone trong đợt đặt hàng đầu tiên hôm 2/6”.

    Như vậy là sau khi lỡ hẹn tới 4 lần, cuối cùng Bkav đã giao gần hết 10.000 chiếc Bphone được đặt hàng trong đợt đầu tiên (trong đó có cả 3.000 máy được thu hồi để sửa lỗi camera). Trên mạng xã hội Facebook, nhiều khách hàng nhận được máy cũng đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên sau khi sở hữu chiếc smartphone này.

    Theo đánh giá của những người đầu tiên sở hữu chiếc Bphone, thì chiếc smartphone này “có hình thức sang trọng, thiết kế vừa vặn và khá ok”. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ một trong số những khách hàng này và có dịp trên tay chiếc Bphone bản thương mại được giao trong đợt này.

    Trên tay chiếc BPhone bản thương mại.

    Trên tay chiếc BPhone bản thương mại.

    Về cơ bản, chiếc Bphone bản thương mại này vẫn không có nhiều điểm khác biệt so với chiếc BPhone bản gần chính thức mà chúng tôi đã chụp tại trụ sở BKAV hồi tháng trước.

    Một số hình ảnh của chiếc BPhone bản thương mại trên tay 1 khách hàng:

     

    Phụ kiện BPhone:

     

    Tuy nhiên đáng chú ý là chất lượng camera của chiếc Bphone này đã được cải thiện nhiều, khác hẳn so với phiên bản đầu tiên. Bên cạnh đó, hệ điều hành BOS cũng hoạt động ổn định hơn, trình duyệt BChome không còn gặp phải các lỗi crash nhiều như trước.

    Được biết, việc chậm trễ giao hàng Bphone của Bkav và việc thu hồi 3.000 chiếc Bphone trước đây là để cập nhật và sửa lỗi của hệ điều hành BOS, cũng như camera. Có vẻ như sau đợt cập nhật sửa lỗi này, chất lượng của Bphone đã được cải thiện hơn.

    Ngoài ra có 1 điểm đáng chú ý đó là ở màn hình khởi động của BPhone đã có thêm dòng chữ Powered by Android, điều khiến cộng đồng mạng tranh luận rất sôi nổi thời gian qua.

    Thông tin này cũng khiến nhiều người khá bất ngờ, vì trong ngày 3/7 vừa qua - ngày hẹn giao hàng sau 3 lần chậm trễ của Bkav - vẫn chưa có một thông tin gì về việc khách hàng nhận được những chiếc Bphone. Tuy nhiên đến ngày 4/7, một số khách hàng đã nhận được những chiếc Bphone đầu tiên. Và đến thời điểm hiện tại đã có gần 10.000 chiếc Bphone đến tay người sử dụng.

    Thông tin về việc những chiếc Bphone đến tay người dùng và đánh giá của cộng đồng trong nước sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ