Các doanh nghiệp thích iPhone/iPad của Apple hơn là điện thoại Android

    Yến Thanh,  

    Được biết, trong Q2/2015 vừa qua, thị phần các thiết bị di động trong doanh nghiệp của iOS đạt 64%, đứng đầu mặt trận này.

    Có thể, trên thị trường di động toàn cầu, Apple chỉ được xếp ở ngôi vị thứ hai, đứng sau Samsung cũng như nền tảng Android. Tuy nhiên, với thị trường các thiết bị cầm tay trong doanh nghiệp, smartphone, tablet chạy nền tảng iOS lại được yêu chuộng hơn cả.

    Theo những báo cáo từ Venturebeat, trong Q2/2015 vừa qua, thị phần các thiết bị di động trong doanh nghiệp của iOS đạt 64%, đứng đầu mặt trận này. Trong khi đó, các thiết bị Android chỉ xếp ở vị trí thứ 2, bằng một nửa so với iOS là 32%, bất chấp đây là nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay.

    Còn ở vị trí 3, thị phần của các thiết bị di động chạy nền tảng Windows trong doanh nghiệp chỉ đạt mức 4%. Điều đáng nói là một ông lớn có vị thế trên thị trường doanh nghiệp là BlackBerry với nền tảng BlackBerry Enterprise Server lại không được liệt kê trong bảng báo cáo này.

    One of the apps developed by Apple and IBM in December, aimed at the airline industry.

    Một ứng dụng của IBM được phát triển trên iPad

    Nhìn chung, Q2/2015 là thời điểm khá thành công với Apple, sau hàng loạt những chiến lược hiệu quả từ CEO Tim Cook. Đó là đẩy mạnh iPad trong doanh nghiệp, kết hợp với các đối tác như IBM nhằm khẳng định vị thế của mình. Quan trọng hơn, môi trường doanh nghiệp cũng là sân chơi mà bất kì ông lớn nào trong làng công nghệ cũng thèm khát.

    Tuy nhiên, nếu so sánh với 3 tháng cùng kì năm ngoái, chắc hẳn, CEO Tim Cook sẽ kém vui vì những báo cáo này. Bởi vào Q2/2014, thị phần của các thiết bị iOS trong doanh nghiệp lên tới 81%. Trong khi đó, các thiết bị chạy Android lại có màn bức tốc ngoạn mục, chỉ 15% trong cùng kì năm ngoái tăng thành 32% trong năm nay.

    Về phía nền tảng Windows, hầu như số lượng các thiết bị này không hề tăng trưởng trong 1 năm qua. Lý do lớn nhất khiến Microsoft phải nhận về thất bại cay đắng này, chính bởi việc tập trung vào hệ sinh thái Windows 10 trong năm nay.

    Theo các chuyên gia, với việc ra mắt nền tảng Windows mới xuyên suốt, Microsoft sẽ có thêm nhiều cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, sớm nhất là vào giữa năm sau, chiến lược mới của gã khổng lồ sứ Redmond mới phát huy tác dụng.

    Bởi nếu chỉ xét riêng ở mảng PC, laptop, cứ 10 người thì 9 người sử dụng Windows. Thế nhưng, với các dòng thiết bị như máy tính bảng hay di động, Windows lại không hề được các doanh nghiệp ưu chuộng, nếu không muốn nói là rất ít.

    Cụ thể, sau đây là những điểm nhấn trên thị trường các thiết bị cầm tay trong doanh nghiệp vào Q2/2015 vừa qua:

    - iOS tiếp tục vượt qua Android trong thị phần các ngành công nghiệp như: khu vực công là 79%, giáo dục là 76% và y tế là 70%.

    - Android lại chiếm ưu thế trước iOS trong lĩnh vực công nghệ cao với thị phần 53%, vấn đề năng lượng là 48% và sản xuất là 42%.

    - Bảo mật trình duyệt tiếp tục là lĩnh vực được các nhà phát triển quan tâm trong doanh nghiệp, chiếm tới 21% các ứng dụng được phát triển cho doanh nghiệp hiện nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ