Đánh giá nhanh Samsung Galaxy Round

    Minh Lết,  

    (GenK.vn) - Phiên bản "cong" của Galaxy Note 3.

    Cách đây hơn 2 năm, khi chiếc Galaxy Note "đời đầu" trình làng, không ít người cười thầm Samsung ngớ ngẩn khi muốn gom 2 tính năng đang bị hắt hủi vào cùng 1 chiếc smartphone: 1 là những chiếc bút cảm ứng và 2 là màn hình điện thoại to hơn 5 inch. Ở thời điểm đó, bút cảm ứng là một quá khứ đau buồn mà người dùng smartphone đang tập quên cùng với sự lên ngôi của cảm ứng điện dung, còn thất bại thảm hại của Dell Streak 5 cồng kềnh với màn hình 5 inch gần như trở thành gương sáng soi chung của cả ngành công nghiệp smartphone. Ngay lúc ấy, có lẽ ít người nghĩ được rằng Samsung có thể đem 2 tính năng đang bị tẩy chay, kết hợp vào trong 1 dòng sản phẩm, biến chúng thành lợi thế cạnh tranh và sau 2 vòng đời đã bán được gần 40 triệu máy.

     

    Xê-ri Galaxy Note là 1 ví dụ điển hình cho lối làm ăn của Samsung: "Chọi đá cứ quăng cả rổ, nhất định sẽ có (vài) viên trúng đích". Galaxy Round, chiếc điện thoại đầu tiên ứng dụng công nghệ màn hình dẻo vừa ra mắt ở thị trường Hàn Quốc cũng là sản phẩm ra đời từ cách sáng tạo theo kiểu mò mẫm của Samsung. GenK xin gửi tới các bạn bài đánh giá sơ lược về chiếc Galaxy Round. Sản phẩm được mang về Việt Nam bởi cửa hàng dienthoaihanquoc.us, đây là 1 trong những đơn vị đầu tiên và duy nhất nhập về Galaxy Round ở thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    Thiết kế

     

    Về ngoại hình, Galaxy Round gần như là 1 phiên bản không có bút của chiếc Galaxy Note 3. Cùng sở hữu mặt lưng nhựa vân da, màn hình 5,7 inch, giao tiếp USB 3.0, rất khó để phân biệt Galaxy Round khi chỉ nhìn từ xa. Bên cạnh đó cũng rất khó để người dùng cảm thấy độ cong của máy, đặc biệt là khi chỉ nhìn mặt lưng. Tuy nhiên khi cầm sản phẩm trên tay lập tức sự khác biệt lộ rõ.

     

    Trước hết là mặt trọng lượng, Galaxy Round nhẹ hơn chiếc Note 3 đôi chút, không rõ sự khác biệt này là do máy thiếu đi bút cảm ứng hay dung lượng pin của Round thấp hơn Note 3 (2800mAh vs 3200mAh).

     

    Thêm nữa, bất chấp màn hình cùng kích thước 5,7 inch, Galaxy Round cho cảm giác cầm nắm thoải mái và thuận tay hơn Note 3 rất nhiều do mặt lưng khum tròn vừa sát với lòng bàn tay. Có thể nói với kích thước màn 5 inch trở lên, bạn sẽ khó lòng tìm được sản phẩm nào có cảm giác cầm nắm tốt hơn Galaxy Round.

     

    Lần đầu nhìn thấy Round tôi hơi băn khoăn về việc sẽ chỉ có thể đút Galaxy Round vào túi quần theo 1 chiều là áp màn hình vào đùi, tuy nhiên sự thực là độ cong của Galaxy Round không quá lớn nên một túi quần jean thoải mái một chút cũng đủ đề nhét Round theo cả 2 chiều mà không gặp nhiều khó khăn.

    Màn hình

     

    Có lẽ đây là điểm chính khiến người sử dụng quan tâm đến Galaxy Round, là 1 trong những thiết bị tiên phong cho công nghệ màn hình cong, Galaxy Round được mong chờ sẽ là nhân tố quyết định khả năng tồn tại, phát triển của ý tưởng màn hình cong trên smartphone. Bên cạnh lợi thế về khả năng cầm nắm như đã nêu ở trên, cách bẻ cong màn hình theo chiều ngang máy như trên Galaxy Round còn đem lại 2 lợi thế rất nhãn tiền: nếu để rơi máy thì màn hình không bị úp xuống đất và khó vỡ hơn, bên cạnh đó bàn phím ảo ở chế độ Portrait cho cảm giác gõ thật tay và dễ thao tác hơn. 

     

    Về phần hiệu quả thị giác thì phải thừa nhận là ngoài việc cho cảm giác màn hình nhìn hơi lạ vì hiệu ứng vòm thì màn hình của Galaxy Round hầu như không đem lại chút cải thiện nào về hình ảnh cũng như khả năng hiển thị trừ khả năng chống lóa dưới ánh nắng dường như có khá hơn đôi chút so với Note 3 do màn hình cong vào trong. Có thể thấy màn hình của Galaxy Round cũng sử dụng chung panel với Note 3, đồng nghĩa với màu sắc, độ sáng và độ chi tiết rất tuyệt vời. Việc màn hình cong theo chiều ngang cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc sử dụng máy ở chế độ lanscape như khi xem phim, duyệt web vì thực tế độ cong của mình hình không quá nhiều.

    Các tính năng khác

     

    Do Galaxy Round Sử dụng chung nền tảng với chiếc Galaxy Note 3 nên GenK sẽ không tập trung nhiều vào các tính năng khác của máy mà sẽ "để dành" các nội dung đó cho bài đánh giá chi tiết Galaxy Note 3 đăng tải trong thời gian tới. Mời các bạn đón đọc.

    Kết luận

     

    Chỉ bán ra ở thị trường nội địa Hàn Quốc với cái giá khá chát: 1000USD (ở Việt Nam Galaxy Round có giá 17.900.000 đồng), Galaxy Round là "hòn đá" thăm dò mà Samsung đang ném ra 1 cách dè dặt. Và rõ ràng hãng có lý do để làm như vậy. Hiện giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy được yếu tố màn hình cong mang lại được lợi thế gì cho Galaxy Round ngoài cảm giác là lạ, tò mò. Công nghệ màn hình dẻo vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén, Galaxy Round mới chỉ là những bước chạy khởi động trong cuộc marathon rất dài để khai phá cả 1 phân khúc thiết bị mới. Vì vậy đừng vội phán xét thành bại của cả dòng sản phẩm hoặc 1 ý tưởng qua phiên bản "nháp" như Galaxy Round.

     

    Còn hiện tại, những ai nên cân nhắc mua Galaxy Round? Có lẽ nên chăng thì chỉ là những ai có 17,9 triệu không biết tiêu vào đâu gì và đang cần 1 chiếc điện thoại không đụng hàng. Vì tin tôi đi, với số lượng Galaxy Round hiện đang có mặt ở thị trường Việt Nam, xác suất để bạn bị đụng hàng khi cầm 1 chiếc Round trên tay có lẽ còn thấp hơn cơ hội bạn trúng xổ số giải độc đắc. Ở phương diện đó có lẽ Round là 1 món hời vì tôi biết nhiều người sẵn sàng bỏ ra gấp nhiều lần số tiền ấy chỉ để đổi lấy 4 chữ "Độc nhất vô nhị".

    Một số hình ảnh khác của Galaxy Round:

     
     
     
     
     
     
     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ