Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa?

    Lip, Lip 

    Với thành công của dòng sản phẩm Galaxy S, Samsung như đang được đà tiến tới. Sau khi Galaxy S4 được ra mắt, liệu Apple còn có thể ung dung với vị trí số một của mình?

    Còn nhớ cách đây không lâu, ý nghĩ rằng Samsung và Apple sẽ đối đầu nhau trong cuộc chiến về công nghệ mới chỉ là một ý tưởng điên rồ. Khi đó hai công ty vẫn còn là đối tác của nhau trong sản xuất phần mềm và Samsung lúc này chỉ được biết đến như một công ty chuyên sản xuất TV và đồ gia dụng. Giờ đây, khi siêu phẩm Galaxy S4của Samsung đã được ra mắt, cuộc chiến giữa hai người khổng lồ đang diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Cho dù cả hai đều gặt hái được lợi nhuận khổng lồ trong lĩnh vực di động, họ vẫn kiên quyết không chịu nhường nhịn đối thủ của mình. 

    Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa? 1

    Vấn đề là, không một công ty nào trong cả hai có thể làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh của người còn lại. Và mặc dù giờ đây iPhone cùng Apple đã có đối thủ thực sự của mình là dòng Galaxy S và Samsung, thì mỗi năm nhưng việc giới thiệu một thiết bị mới của Táo Khuyết lại không thể ngăn được hãng sản xuất xứ Kim Chi vươn lên chiếm lĩnh thị trường.

    Đó là lý do vì sao Galaxy S4 có mặt và gặt hái thành công như ngày hôm nay.

    Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa? 2
    Cho ra những sản phẩm chưa thỏa mãn người dùng, Apple vô tình tạo cơ hội cho Samsung phát triển.

    Galaxy S4 đã ra mắt, với màn hình lớn kích thước 5 inch cùng bộ vi xử lý “khủng”, kèm theo một loạt các phần mềm thông minh phục vụ cho đời sống của người dùng, đang dần trở thành một thiết bị mà ai cũng mong muốn được sở hữu. Theo dự đoán, chiếc S4 sẽ còn “đắt khách” hơn người tiền nhiệm Galaxy S3 của mình rất nhiều. 

    Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa? 3

    Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới Apple? Hãng sản xuất iPhone đã có tới 4 năm dẫn đầu trên thị trường smartphone, nhưng hãy lưu ý rằng Samsung giờ đây đang tiến lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có thể nói rằng, ở một góc độ nào đó, người khổng lồ xứ Kim Chi đã hoàn toàn có thể đánh bại được smartphone nổi tiếng nhất thế giới của Apple. Đối với Apple, còn gì tệ hơn khi lượng người dùng khổng lồ trước đây chỉ tôn thờ có iPhone, giờ lại quay lưng với sản phẩm hàng đầu này của Táo Khuyết và đang dần chuộng S3, mà sắp tới là S4. 

    Vậy, đây có phải là lúc mà Apple phải run sợ trước Samsung? Nếu Samsung không phải là mối đe dọa lớn, thì Apple đã không phải cuống cuồng kiện tụng khắp nơi như thế. Và nếu không phải là do sản phẩm của Samsung quá ăn khách, Apple đã không phải kè cựa công ty này. Hay nói một cách ngắn gọn: Samsung là một đối thực sự đáng gờm. 

    Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa? 4
    Samsung thực sự là một đối thực sự đáng gờm. 

    Nhưng việc trở thành một mối đe dọa và khiến Apple phải run sợ lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Apple và Samsung rõ ràng đang rất căng thẳng, và rất có thể trận chiến giữa hai hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng này sẽ chỉ càng vùi dập cả hai mà thôi. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng, Apple thực sự rất mạnh, bằng chứng là bất chấp mọi thử thách gặp phải mỗi khi Samsung cho ra mắt sản phẩm mới, việc kinh doanh của Apple vẫn không hề bị ảnh hưởng nhiều.
     
    Galaxy S và iPhone: Khoảng cách không còn quá xa? 5
    Bất chấp thử thách, việc kinh doanh của Apple vẫn thuận lợi

    Rất khó để khẳng định ai sẽ là kẻ nắm giữ thị trường di động trong tương lai. Một mặt, Apple đã rất giỏi trong việc trấn an khách hàng của mình và chứng minh rằng hoàn toàn không có gì phải lo lắng về Samsung. Nhưng mặt khác, bản thân Apple cũng đã nhận ra rằng, Samsung không phải là một đối thủ tầm thường, và những gì công ty sản xuất của Hàn Quốc này đang làm sẽ khiến Apple phải dè chừng trong tương lai. 

    Có lẽ phải chờ tới khi Apple cho ra mắt sản phẩm mới của mình, chúng ta mới có thể biết được ai, Apple hay Samsung, mới là kẻ thống lĩnh thị trường thực sự.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày