iOS cho Windows 10 và Android "hít khói" trong cuộc đua tốc độ

    Hải Tố,  

    Hệ điều hành di động có ảnh hưởng rõ rệt tới hiệu năng của một chiếc smartphone, dù nó sở hữu phần cứng mạnh mẽ như thế nào.

    Vẫn biết việc so sánh hiệu năng giữa những hệ điều hành di động, hoạt động trên những thiết bị sở hữu phần cứng khác nhau là một việc khập khiễng. Tuy nhiên, lâu nay giới công nghệ vẫn đặt câu hỏi rằng, iOS, Android và mới đây là Windows 10 (mobile) của Microsoft, nền tảng nào sở hữu hiệu năng tốt nhất.

    Để giải đáp vấn đề này, kênh Youtube PhoneBuff đã thực hiện một cuộc "đua tốc độ" giữa iPhone 6s Plus, Lumia 950 XLNexus 6P để tìm ra câu trả lời. 3 chiếc smartphone này đều là những đại điện mới nhất, ưu tú nhất của mỗi nền tảng.

     Cuộc chạy đua giữa 3 nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay

    Cuộc chạy đua giữa 3 nền tảng di động phổ biến nhất hiện nay

    iPhone 6S chạy hệ điều iOS 9 mới nhất của Apple, Lumia 950 XL hiện là anh cả dòng smartphone Windows 10 chính chủ Microsoft trong khi Nexus 6P là đại diện Android vừa ra mắt đến từ Google. Do vậy, kết quả cuộc thi sẽ phản ánh tương đối chính xác hiệu năng giữa 3 hệ điều hành di động này.

    Nền tảng iOS sở hữu hiệu năng đáng nể so với 2 đối thủ còn lại

    Kết quả cho thấy, dù cùng thực hiện những tác vụ như nhau nhưng iPhone 6s Plus cho tốc độ thực thi nhanh hơn hẳn 2 đối thủ còn lại. Cụ thể, thiết bị của Apple chỉ mất 1'23s để hoàn thành mọi tác vụ, trong khi Lumia 950 XL là 2'4s và Nexus 6P là 2'10s. Qua đó, chúng ta phải công nhận rằng hệ điều hành có ảnh hưởng rõ rệt tới hiệu năng của một chiếc smartphone dù nó sở hữu phần cứng mạnh mẽ như thế nào.

    Tham khảo: Youtube

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày