Lệnh cấm này áp dụng với tất cả các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài, nhưng Nokia, Samsung, LG và Motorola đều đã xây dựng nhà máy ở Argentina nên chỉ có Apple và RIM và 1 số nhà sản xuất điện thoại nhỏ hơn bị cấm hoàn toàn.

Lựa chọn duy nhất của Apple và RIM nếu muốn bán điện thoại ở Argentina là xây dựng nhà máy ở quốc gia này. Hiện RIM đang tìm kiếm đối tác để xây dựng còn Apple thì chưa có kế hoạch gì.
Lệnh cấm này là 1 phần trong chính sách chống khủng hoảng của chính phủ và sẽ diễn ra cho đến lúc nền kinh tế của Argentina phục hồi. Hiện Apple và RIM chiếm đến 60% thị trường smartphone của Argentina, vì vậy đây là 1 cú sốc không nhỏ và chúng ta sẽ sớm thấy các phản ứng từ người dân Argentina.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xiaomi 17 Ultra "vác" cảm biến 1 inch đi so với iPhone 17 Pro Max, kết quả khiến ai cũng phải nghĩ lại về điểm DxOMark
Dù bị DxOMark đánh giá thua iPhone 17 Pro Max chỉ 2 điểm, nhưng thực tế cho thấy Xiaomi 17 Ultra lại chụp đẹp hơn hẳn so với flagship nhà "Táo".
-
Nhờ BIOS do Claude viết, chip Intel Bartlett Lake 12 P-core lần đầu chạy được trên bo mạch Z790 - nhưng vẫn chưa boot hoàn toàn