Không phải thiết kế kém, đây mới là lý do khiến ốp lưng iPhone buộc phải xấu

    Yến Thanh,  

    Tin chắc rằng, nếu Steve Jobs còn sống, ông sẽ không bao giờ để cho chiếc ốp lưng này ra đời.

    Kể từ khi chiếc vỏ case kiêm viên pin sạc dự phòng Smart Battery Case dành cho iPhone được Apple chính thức công bố, The Cupertino đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ phía người dùng. Công bằng mà nói, chiếc vỏ case này không thực sự hoàn mỹ như những sản phẩm bấy lâu của Apple.

    Về cơ bản, Smart Battery Case có cơ chế hoạt động tương tự như những chiếc vỏ case 2-trong-1 hiện có trên thị trường. Chiếc vỏ case này khiến thiết kế tổng thể của iPhone dày lên rất nhiều, do đi kèm 1 viên pin dự phòng và đặc biệt là người dùng không thể nghe nhạc bằng tai nghe trong khi sạc pin.

    Vô hình chung, điều này đã khiến những chiếc iPhone mất đi sự đa năng, tiện dụng vốn có, và cả tính thẩm mỹ vẫn thường được Apple đề cao. Thậm chí, nhiều người còn phỏng đoán, việc thiên tài Jony Ive không còn giữ chức Phó chủ tịch thiết kế cấp cao tại Apple đã khiến Smart Battery Case trở nên xấu tệ như vậy.

    Thế nhưng, đây mới là lý do thực sự

    Nếu từng tìm hiểu về thị trường những chiếc vỏ case 2-trong-1 kiêm pin sạc dự phòng cho iPhone, chúng ta sẽ biết rằng, Mophie hiện là công ty đứng đầu về lĩnh vực này. Nếu như Apple được xem là ông vua của làng di động, thì Mophie được coi là chúa tể của những chiếc vỏ case.

    Điểm đặc biệt của Mophie, công ty hàng đầu trong lĩnh vực phụ kiện cho smartphone đó là họ cùng lúc sở hữu rất nhiều tấm bằng sáng chế cho các phụ kiện của mình. Những bằng sáng chế này được bảo hộ tương tự các bằng sáng chế smartphone. Xin nhấn mạnh rằng, vỏ case cũng có bằng sáng chế!

    Điều này có nghĩa, nếu muốn làm ra một phụ kiện tốt và được nhiều người dùng đón nhận, Apple cần học hỏi theo Mophie. Tuy nhiên, bằng sáng chế là rào cản lớn nhất khiến ý tưởng này không thể xảy ra. Và rồi, Apple đã phải tự biến tấu và tạo ra một thiết kế vỏ case kiêm pin sạc dự phòng "không đụng hàng".

     Bằng sáng chế mô phỏng một mẫu phụ kiện của Mophie.

    Bằng sáng chế mô phỏng một mẫu phụ kiện của Mophie.

    Trên đây là bằng sáng chế số #9.172.070 đã được Mophie đăng kí vào ngày 15/10 vừa qua, với Cơ quan sở hữu trí tuệ tại Mỹ. Chỉ cần nhìn lướt qua chiếc vỏ case 2-trong-1 này, có thể khẳng định, nó quá bình thường. Tuy nhiên, bằng sáng chế lại chính là lý do khiến Smart Battery Case xấu tệ tới vậy.

    Trong nội dung của tấm bằng sáng chế, Mophie có đề cập tới 2 yếu tố:

    1. Họ đăng kí bản quyền về một mẫu vỏ case có khả năng ôm trọn chiếc smartphone, đi kèm một viên pin dự phòng, có công tắc bật / tắt nguồn, mặt lưng bằng phẳng và thiết kế vát cong.

    2. Họ đăng kí bản quyền về một mẫu vỏ case có khả năng tháo rời khi cần thiết.

    Vậy Apple phải làm gì để đối phó với Mophie khi chính hãng là người đi sau?

    - Chiếc vỏ case 2-trong-1 của Apple có một thiết kế lồi, không bằng phẳng, triết lí từng được áp dụng cho cụm camera trên thế hệ iPhone 6 trở đi. So sánh với bằng sáng chế của Mophie: không đụng hàng - tuyệt.

    - Chiếc vỏ case kiêm pin sạc dự phòng của Apple có một thiết kế nguyên khối, thay vì tách rời. So sánh với bằng sáng chế của Mophie: không đụng hàng - rất tốt.

    - Chiếc vỏ case Smart Battery Case không được đưa lên bất kì công tắc, nút gạt nào. So sánh với bằng sáng chế của Mophie: không đụng hàng - quá hay.

    Kết hợp 3 yếu tô nêu trên, sản phẩm mà chúng ta đang có là đây:

    Thậm chí, để đề phóng các đối thủ sẽ đưa ra những giải pháp tốt hơn trong tương lai. Mophie còn đăng kí luôn cả một tấm bằng sáng chế về chiếc vỏ case có khả năng tháo lắp dễ dàng. Nhưng chi tiết tháo lắp nằm ở mặt lưng thay vì trên đỉnh máy như bằng sáng chế số #9.172.070 ở trên.

    "Trăm sự cũng vì chữ tham"

    Đây là bình luận được cây viết Nilay Patel đến từ The Verge đưa ra, khi nói về phụ kiện Smart Battery Case của Apple. Cây viết này cho rằng, Apple dù là một ông lớn trong làng công nghệ, nhưng với lĩnh vực sản xuất các phụ kiện, như vỏ case kiêm pin sạc dự phòng, The Cupertino không phải là đối thủ của Mophie.

    Bằng chứng là Mophie, ông lớn của thị trường phụ kiện đã gần như chặn đầu, chặn đuôi các đối thủ qua những tấm bằng sáng chế rất cao tay, mà tưởng chừng như vô hại. Trong tình cảnh này, Nilay Patel ghi nhận sự nỗ lực của Apple khi công ty cố gắng đem tới cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn.

    Tuy nhiên, với một thế trận mà CEO Tim Cook biết chắc rằng họ sẽ nhận phần thua thiệt, nhưng vẫn cố làm sẽ chỉ chứng tỏ một điều: Apple quá tham lam. Sau iPhone, dường như The Cupertino còn muốn vơ vét tất cả thị trường phụ kiện liên quan tới sản phẩm này.

    Cũng không loại trừ khả năng, đây được xem là chiêu trò của những lão làng, như ngài Tim Cook, nhằm đánh bóng tên tuổi cho loạt iPhone 6s và iPhone 6s Plus hiện hành. Bởi chúng ta đều biết, dịp mua sắm cuối năm đang tới gần, và chỉ có tung ra các sản phẩm mới, người dùng mới lại quan tâm tới Apple hay iPhone.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ