Người đàn ông phía sau Microsoft Surface: So sánh Surface và iPad là sai lầm

    Yến Thanh,  

    Bằng một cách nào đó, Microsoft đã giữ được bí mật về chiếc laptop Surface Book cho tới những giây phút cuối cùng.

    Vừa qua, lãnh đạo bộ phận phần cứng của Microsoft là ông Panos Panay đã có một tuần thành công, với việc tung ra rất nhiều sản phẩm chất lượng như bộ đôi Lumia 950 và 950 XL, chiếc tablet Surface Pro 4, laptop Surface Book, kính thực tại ảo HoloLens hay vòng đeo tay Band 2.

    Thay vì bắt người hâm mộ phải nghe về những dòng code, những chiến lược kinh doanh hay những báo cáo nhàm chán, Panos Panay đã mang tới một đại tiệc cho làng công nghệ, không khí hào hứng, sự cuồng nhiệt được ví như một luồng sinh khi mới cho Microsoft, và hơn hết là con tim của những người hâm mộ đã vui trở lại.

    Trong đó, điểm nhấn của sự kiện chính là chiếc laptop Surface Book 2-trong-1. Thật vậy, bằng một cách nào đó, Microsoft đã giữ được bí mật về chiếc laptop thế hệ mới cho tới những giây phút cuối cùng. Trên thực tế, rất ít người biết rằng, Surface Book là một sản phẩm được nghiên cứu và chế tạo trong hơn 2 năm trời ròng rã.

    Tốt thôi chưa đủ, mà còn phải "độc"

    Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang TheVerge, ông Panos Panay đã chia sẻ:

    "Với một sản phẩm tuyệt vời như Surface Book, chúng tôi đã mất tới 2 năm trời. Surface Book là một sản phẩm rất có ý nghĩa với chúng tôi. Đây được xem là câu trả lời cho những ai luôn mong muốn sở hữu một chiếc laptop dòng Surface.

    Tất nhiên, trước những mong muốn đó, cả tôi, các cộng sự và cả Microsoft đều không muốn tạo ra một chiếc laptop quá thông dụng như các sản phẩm hiện có. Ý tưởng ban đầu về Surface Book là một chiếc laptop có hiệu năng vượt trội, nhưng phải đảm bảo yếu tố có thiết kế thật độc và lạ.

    May thay, trở lại với thời điểm 18 tháng trước, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng về một chiếc laptop có thể tháo rời được phần màn hình, di chuyển liên tục và sử dụng như một máy tính bảng. Giờ đây, giấc mơ đã trở thành sự thật. Tôi thật sự hạnh phúc khi thấy hầu hết những người hâm mộ đều phải bất ngờ về cách mà Surface Book hoạt động."

    Ngoài ra, Panos Panay cũng rất hóm hỉnh khi cho rằng, nếu được chọn một sản phẩm "One More Thing" trong sự kiện ngày 6/10, chắc chắn đó chính là laptop Surface Book. Bởi đây không chỉ là một chiếc laptop mang tới sự bất ngờ cho người dùng, mà nó còn mang theo cả khát vọng đổi thay trong năm 2015 của Microsoft.

    Tuy nhiên, luôn có một câu hỏi mà cả giới chuyên gia cũng như phóng viên của trang The Verge đã đặt ra cho Panos Panay.

    Tại sao Microsoft lại làm một chiếc laptop?

    Lý giải cho điều này, người đứng đầu mảng thiết bị phần cứng của Microsoft cho biết:

    "Đúng là từ trước tới nay, Microsoft chưa bao giờ tự mình tạo ra một chiếc laptop. Tuy nhiên, định hướng của dòng Surface ngày nay đã thay đổi. Chúng tôi có 2 mục tiêu với dòng Surface trong tương lai đó là sự cao cấp và mở rộng các chủng loại sản phẩm.

    Tuy nhiên, theo chúng tôi, Surface Book không phải là một chiếc laptop đơn thuần. Hãy nhìn vào phần lớn những chiếc máy tính xách tay hiện tay, chúng đều tốt. Nhưng với Surface Book, đây là một sản phẩm tốt hơn, nhờ việc có thể tháo rời.

    Nếu như trước đây, mục tiêu của Microsoft là tạo ra những chiếc máy tính bảng Surface thì giờ đây, hầu hết các nhà sản xuất lớn đều có những sản phẩm tương tự. Vậy là trọng trách của chúng tôi đã tạm hoàn thành, tiếp theo tất nhiên sẽ là một chiếc laptop. Và chỉ ít lâu nữa thôi, nền công nghiệp máy tính của chúng ta sẽ phải thay đổi."

    So sánh Surface và iPad là sai lầm

    Một điều rất dễ nhận ra trong sự kiện của Microsoft vừa qua, đó là Panos Panay đã liên tục so sánh Surface Pro 4 với chiếc MacBook Air hay Surface Book với MacBook Pro của Apple. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, ông đã thẳng thắn cho biết:

    "Ngay từ những ngày đầu, mọi người đã hiểu sai ý nghĩa của dòng Surface. Người ta luôn nghĩ rằng Surface Pro chính là đối thủ của iPad, bởi một lý do khá đơn giản: ngoại hình của chúng giống nhau. Thế nhưng, thực sự ngoại hình của Surface Pro thế hệ đầu ra sao? Một chiếc máy tính dày cộp, có bàn phím rời và cây bút cảm ứng.

    Với tôi Surface Pro là một bước đệm giữa tablet và laptop hơn. Đây là một sản phẩm mở đường cho Surface Book hiện nay. Còn với Apple thì sao, iPad Pro theo tôi là một sản phẩm tốt. Nhưng rõ ràng, mục tiêu mà iPad hướng đến khác với dòng Surface của chúng tôi".

    Khi được hỏi có hay không chuyện Microsoft đang nhắm tới Apple trong cuộc đua nền tảng máy tính, Panos Panay đã gật đầu. Ông cho rằng Apple là một đối thủ khôn ngoan và rất nhạy cảm. Dù doanh số các máy tính Mac trên toàn cầu của Apple là rất ít, nhưng lợi nhuận mà hãng này đang thu về lại bằng rất nhiều nhà sản xuất cộng lại.

    "Tất nhiên, chúng tôi coi Apple là một công ty đối thủ. Đó cũng chính là lý do tại sao, tôi lại bỏ ra nhiều thời gian, công sức gắn bó với dòng Microsoft Surface tới vậy. Giờ đây, có thể nói, các sản phẩm của Microsoft đã đủ sức để cạnh tranh với Apple. Tất nhiên, phải khẳng định rằng, trong cuộc đua này, chúng tôi có sự giúp đỡ của những bạn hàng như Dell, HP hay Lenovo".

    Và cuối cùng, Panos Panay cũng khẳng định, dù có hay không chuyện so sánh Surface và iPad, đó đều là những sai lầm. Mục tiêu của Microsoft về dòng Surface sẽ là thay đổi bộ mặt của nền công nghiệp máy tính, chứ không phải cạnh tranh với một chiếc tablet hay laptop của một thương hiệu khác.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày