Những cái "đáng chán" nhất tại CES 2013

    Kal, Kal 

    Đó là những sản phẩm nào?

    Nếu là một fan trung thành của công nghệ và thường xuyên theo dõi những thông tin từ hội trợ triển lãm CES năm nay, chắc hẳn bạn sẽ không ít lần bất ngờ trước những sản phẩm độc đáo đến kinh ngạc. Tuy nhiên, không phải tất cả những công nghệ được triển lãm tại hội chợ lần này đều là “kẻ chiến thắng”. Bên cạnh sự thành công là những sản phẩm với hình thức nghèo nàn hay được trang bị một công nghệ “khó đỡ”.
     
    Những cái "đáng chán" nhất tại CES 2013 1

    Để các bạn có được cái nhìn tổng quan và toàn diện nhất tại hội chợ CES 2013, GenK muốn tổng kết lại những sản phẩm “dở” nhất tại hội chợ vừa qua.

    1. GameCube

    Sự phổ biến của trò chơi điều khiển chuyển động như Dance Central cùng với mối lo ngại về hiện tượng béo phì của trẻ em là hai tác nhân chính dẫn tới một “cuộc đổ bộ” của những thiết bị trò chơi lố bịch tại CES vừa qua.

    "Dụng cụ thể thao" Intellect Motion.

    Một trong những sản phẩm đó là GameCube. Đến từ công ty Intellect Motion, GameCube là một thiết bị exergaming ngớ ngẩn cho phép người chơi thực hiện các động tác kéo, dãn, diễn tập và kiểm soát chuyển động với sự hỗ trợ bởi một hệ thống phức tạp của các dây đai và ròng rọc. Đây thực sự không phải một sản phẩm thực tế chút nào khi tiêu tốn quá nhiều không gian trong phòng của người tập. Tuy nhiên, GameCube có vẻ như là một thiết bị tạo tiếng cười tốt trên những sàn diễn khổng lồ.

    2. Lỗi màn hình OLED của Sony

    CEO Kazuo Hirai của Sony đã có một màn ra mắt đáng xấu hổ khi giới thiệu tới toàn bộ giới công nghệ màn hình OLED lớn nhất hiện nay. Có lẽ nhà sản xuất đến từ Nhật Bản đã quá vội vàng khi tung ra sản phẩm này, khi ngay sau vài phút công bố màn hình OLED đã xuất hiện thông báo lỗi trước vô số phóng viên. Đây là điểm trừ rất nặng dành cho một sản phẩm công nghệ đỉnh cao.

    Những cái "đáng chán" nhất tại CES 2013 2

    Một trục trặc demo nhỏ hoàn toàn có thể giải quyết đơn giản, tuy nhiên khi nó rơi không đúng thời điểm, và trong khi hãng đang cố gắng để gây ấn tượng với khán giả thì sự cố này quả thực đã làm giảm hình tượng của Sony đi khá nhiều.

    3. iPotty

    Không thể phủ nhận iPotty là một sản phẩm khá độc đáo khi đã kết hợp chiếc bô của trẻ em với một chiếc iPad được thiết kế chắc chắn ở phía trước. Chức năng chính của chiếc bô này là “dụ dỗ” những đứa trẻ hoàn thành xong “nhiệm vụ” của chúng.

    Sản phẩm kì quặc iPotty.

    Tuy nhiên, việc kết hợp kì quặc này bên cạnh ý tưởng khá độc đáo của nó là những vấn đề về vệ sinh. Việc một sản phẩm cao cấp như iPad lại dính nước hoặc một số “chất bẩn” khác do trẻ vô tình gây ra quả thật không một bậc phụ huynh nào mong muốn cả. Bên cạnh đó, liệu bạn có chắc chắn rằng đứa trẻ sẽ không ngồi lì hàng giờ để chơi những trò chơi thú vị trên chiếc iPad đó thay vì tập trung vào “nhiệm vụ” của mình không?

    4. CTX VK200 Keyfob

    Là một sản phẩm bàn phím ảo không dây, CTX VK200 Keyfob cho phép thay vì sử dụng bàn phím cảm ứng trên chiếc smartphone, người dùng có thể sử dụng bàn phím được định hình thông qua ánh sáng laser từ thiết bị này.

    Clip giới thiệu CTX VK200 Keyfob.

    Có lẽ ý tưởng của CTX VK200 Keyfob bắt nguồn từ sự khó chịu đối với những phím ảo nhỏ gọn trên màn hình chiếc smartphone của người dùng. Tuy nhiên, ánh sáng của thiết bị còn yếu, đặc biệt nhược điểm này còn thể hiện rõ hơn khi sử dụng dưới ánh sáng ban ngày. Bên cạnh đó, một điểm trừ nặng cho thiết bị là không hoạt động nếu người dùng sơn móng tay. Có lẽ nhà sản xuất nên cân nhắc mọi trường hợp trước khi tung ra một sản phẩm độc đáo như vậy.

    5. Beam Toothbrush

    Là một chiếc bàn chải đánh răng thông minh được trang bị Bluetooth, Beam Toothbrush tỏ ra hữu ích khi người sử dụng không thể chi quá nhiều thời gian cho việc chăm sóc răng miệng cho mình. Sản phẩm này sẽ theo dõi thói quen đánh răng của người sử dụng để quyết định xem họ có cần đi nha sĩ hay không và thời gian đánh răng tốt nhất là trong bao lâu.

    Đánh giá về Beam Toothbrush từ trang mạng nổi tiếng Mashable.

    Có vẻ như Beam Toothbrush là một sản phẩm tuyệt vời dành cho sức khỏe răng miệng của bạn. Tuy nhiên, có lẽ sẽ ít người đầu tư đến 50 USD cho một chiếc bàn chải đánh răng cồng kềnh chỉ để tìm ra một sự thật rằng họ không đủ thời gian 2 phút cho mỗi lần đánh răng để có một hàm răng trắng như ngọc trai.

    Thay vì bỏ ra một số tiền lớn như vậy, người dùng có thể mua tới vài chiếc bàn chải điện mà vẫn đem lại kết quả tương tự.

    6. Connection Pro

    Là một tiện ích được sản xuất bởi Audiovox, cho phép kết nối hệ thống giám sát từ một trung tâm đại lý tới chiếc xe của người dùng. Ý tưởng của thiết bị này là ở việc các đại lý sẽ có thể ngay lập tức đưa ra thông báo tới chủ xe khi chiếc xe cần kiểm tra và bảo trì lại.

    Những cái "đáng chán" nhất tại CES 2013 3

    Tuy nhiên có một lí do mà không phải người dùng nào cũng muốn đi tới những đại lý cho các dịch vụ chăm sóc xe thường xuyên, khi mà đây là những nơi có xu hướng tính phí cao ngất ngưởng.

    7. HAPIfor

    HAPIfork là một sản phẩm ‘nội trợ”, với những rung động nhẹ nhàng khi người dùng đưa thức ăn vào miệng và nhai một cách từ tốn thì chiếc dĩa này có một bộ phát tín hiệu với mục đích phân tích kỹ, cũng như đo lượng thực phẩm bạn tiêu thụ và kiểm soát cân bằng năng lượng cho hệ tiêu hóa, mang lại thói quen ăn uống điều độ cho bạn.

    Những cái "đáng chán" nhất tại CES 2013 4

    Là sản phẩm có mục đích hướng tới cho người dùng một sức khỏe và cơ thể cân đối hơn. Tuy nhiên, CES đã đầy rẫy những quảng cáo với cam kết “mang lại cơ bắp và giảm cân”, nhưng sự thực thì những sản phẩm như vậy đều không giúp mọi người có được sự khỏe mạnh mà còn tiêu tốn tiền của.

    Tham khảo: PcWorld
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ