Samsung lập nhóm 200 người chuyên để "phục vụ" Apple

    Tùng Phạm,  

    Đây là dấu hiệu khác cho thấy quan hệ giữa Samsung và Apple đang dần ấm trở lại sau những tranh cãi trên chiến trường pháp lý.

    Nguồn tin riêng của BloomBerg cho biết Samsung đã thiết lập hẳn 1 nhóm nhân sự bao gồm 200 người chuyên để chế tạo màn hình cho các sản phẩm của Apple. Nhóm này mới được thành lập vào 1/4 vừa qua và hoạt động song song cùng với 2 mảng sản xuất màn hình LCD và OLED của Samsung. Việc lập nhóm như thế này cho thấy Samsung thực sự coi Apple là đối tác lớn của mình trong việc cung ứng linh kiện cho sản phẩm của họ nên đã thực hiện những đầu tư mang tính nghiệm túc để giữ "mối làm ăn".

    Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu khác cho thấy quan hệ giữa Samsung và Apple đang dần ấm trở lại sau những tranh cãi trên chiến trường pháp lý. Trước đó, cũng có nguồn tin nói rằng Apple đã "chọn mặt gửi vàng" Samsung để đảm nhiệm khâu sản xuất chip xử lý A9 sẽ được Táo Khuyết sử dụng trên thế hệ iPhone kế tiếp. Cuộc chiến trên tòa án giữa Apple và Samsung bắt đầu tại Mỹ vào năm 2011 khi Táo Khuyết cáo buộc Samsung copy thiết kế iPhone còn Samsung thì cho rằng Apple đã sử dụng các công nghệ truyền dẫn không dây của hãng mà không được cho phép.

    >> Cùng xem các đời máy Galaxy S trong 1 nốt nhạc

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ