Uber công bố dự án xe không người lái

    Tùng Phạm,  

    Trước Uber, Google cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống xe không người lái trong khoảng thời gian rất lâu.

    Không lâu sau khi Google để lộ kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi tương tự như Uber, thì Uber cũng đã công bố dự án xe không người lái của mình. Đây là thành quả hợp tác của Uber cùng Đại Học Carnegie Mellon, họ đã thành lập Trung tâm công nghệ cao Uber tại Pittsburgh để nghiên cứu hệ thống xe không người lái và các công nghệ khác để đảm bảo an toàn cho người đi xe. Trên blog chính thức của mình, Uber cũng thông báo sẽ tổ chức một sự kiện cũng tại Pittsburgh để ra mắt dự án này với báo giới.

    Trong một cuộc phỏng vấn, CEO của Uber là Travis Kalanick đã cho biết dịch vụ xe không người lái của Uber là một trong những hướng đi quan trọng của công ty này trong tương lai. Ông cho biết người dùng sử dụng Uber không chỉ trả tiền cho chiếc xe mà còn phải trả những khoản phí phụ liên quan đến thỏa thuận giữa Uber và người lái xe. Do đó, khi không còn lái xe, giá đi xe Uber có thể sẽ rẻ và cạnh tranh hơn nữa. Chia sẻ của Uber dường như khá mâu thuẫn với những gì mà hãng tuyên bố trước đó rằng các tài xế đối tác của họ có thể kiếm được thu nhập lớn.

    Uber cho rằng quá trình chuyển từ mô hình kinh doanh hiện nay sang mô hình xe tự lái sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rất dài vì công nghệ xe không người lái còn gặp nhiều khó khăn để phát triển. Có thể kể đến như các cảm biến nhận diện vật cản trên đường, hệ thống radar xử lý các tình huống bất thường....

    Trước Uber, Google cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống xe không người lái trong khoảng thời gian rất lâu. Gã khổng lồ tìm kiếm đã tỏ rõ tham vọng muốn tham gia thị trường tiềm năng này. Do đó, trong tương lai, người dùng sẽ được hưởng lợi về giá cũng như dịch vụ khi Google và Uber cạnh tranh lẫn nhau.

    >> Google lên kế hoạch cạnh tranh với Uber bằng hệ thống xe không người lái

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ