Xiaomi muốn gây sốc với chiến thuật "đổi iPhone cũ lấy Mi Note Pro": trò đùa hay sự thật?

    Yến Thanh,  

    Bằng mọi cách, Xiaomi đang muốn lôi kéo người dùng về phía mình và chĩa "mũi kiếm" về phía Apple - đối thủ từng bị hãng xào nấu lại thiết kế sản phẩm.

    Được biết tới như 1 thương hiệu mới nổi trong làng công nghệ thế giới, nhưng tham vọng của gã khổng lồ tới từ Trung Quốc là không hề nhỏ. Chỉ sau khoảng 5 năm thành lập, Xiaomi đã vươn mình lên vị trí thứ 3 trong số các nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới. Còn ở thời điểm hiện tại, Xiaomi đã được định giá tới 45 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 100 tỷ vào cuối năm nay.

    Chưa dừng lại ở đó, mới đây, xuất hiện những thông tin cho rằng "hạt gạo nhỏ" sẽ còn tung ra chiến thuật "đổi iPhone cũ lấy Mi Note hoặc Mi Note Pro" - chĩa thẳng mũi kiếm vào Táo Khuyết. Để từ đó, Xiaomi trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và thậm chí "đạp đổ" những tượng đài công nghệ trên thế giới.

    Để hoàn thành mục tiêu này, phương châm phát triển của Xiaomi đó chính là sản xuất các dòng thiết bị với chất lượng phần cứng cao nhưng vẫn phải đảm bảo được việc tối ưu giá bán. Với dòng thiết bị chủ lực là smartphone, Xiaomi luôn chú trọng tới thiết kế của những sản phẩm này. Thiết kế "góp nhặt", đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi hình mẫu Apple đã giúp Xiaomi thu hút được người dùng.

    Đặc biệt, hãng luôn quyết tâm xoá bỏ cái dớp "điện thoại phần cứng nghèo nàn, chất lượng thấp" khi nói về smartphone đến từ Trung Quốc. Minh chứng là trong khi Apple đưa ra khẩu hiệu "bigger than bigger" ám chỉ những chiếc iPhone sở hữu kích thước lớn hơn đem tới chất lượng tốt hơn, thì có thể coi bộ đôi Mi Note của Xiaomi chính là "đòn giáng mạnh" vào lòng tự tôn của người Mỹ.

    xiaomi ceo lei jun

    Không chỉ sở hữu màn hình lớn, cấu hình tốt, Mi Note và Mi Note Pro còn thực sự thu hút người dùng bởi giá bán "không tưởng" chỉ 370 USD - tương đương 7,8 triệu đồng và 530 USD - tương đương 11,2 triệu đồng. Bên cạnh phần cứng tốt và giá bán rẻ như cho, Xiaomi còn được đồn đoán là sẽ tung ra "chiêu độc" với đối thủ của mình.

    Trái với những suy đoán ban đầu, nhà sản xuất tới từ Trung Quốc lại bỏ qua Samsung - đối thủ cùng dòng máu Android mà hướng tới Apple - công ty công nghệ được định giá lớn nhất hiện nay, đồng thời cũng chính là "ân nhân" của Xiaomi.

    Theo đó, Xiaomi đang tìm mọi cách để dụ dỗ người dùng Apple về phía mình khi được cho là sẽ tung ra chiến dịch "đổi iPhone cũ lấy Mi Note hoặc Mi Note Pro". Theo giám đốc truyền thông của Xiaomi:

    "Trong những ngày sắp tới, có thể Xiaomi sẽ tung ra chiến dịch đổi iPhone cũ lấy smartphone Xiaomi. Cụ thể, với iPhone 5s hoặc các sản phẩm đời cũ hơn, người dùng có thể đổi ngang được một chiếc Xiaomi Note hoàn toàn mới. Còn như các khách hàng đang sở hữu iPhone 6 hay iPhone 6 Plus, họ hoàn toàn có thể đổi được một chiếc Mi Note Pro mới."

    Chưa hết, trên chiếc Mi Note Pro chuẩn bị lên kệ, Xiaomi đã trang bị 2 khe SIM: mirco SIM và nano SIM giúp khách hàng có thể dễ dàng chuyển từ iPhone sang sử dụng các sản phẩm của mình. Còn trong trường hợp người dùng không sử dụng tới nano SIM, đây có thể sử dụng như 1 khe cắm thẻ nhớ thông thường.

    Ngoài ra, báo cáo mới đây cũng chỉ ra rằng, Xiaomi sẽ còn xây dựng 1 ứng dụng sao chép hoặc dịch chuyển dữ liệu giúp người dùng iPhone dễ dàng đồng bộ thông tin sang những thiết bị của hãng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho toàn bộ những kế hoạch ở trên đó là "hạt gạo nhỏ" sẽ làm gì với số iPhone thu được kể cả khi người dùng có chấp nhận đổi ngang?

    Mi Note sở hữu kích thước 155x1mm x 77,6mm x 6,95mm

    Trong khi câu chuyện về chiến thuật "mới mà cũ, lạ mà thâm" này còn chưa ngã ngũ, chỉ cần nhìn vào những động thái gần đây, chúng ta có thể thấy Xiaomi không chỉ đơn thuần muốn vượt lên trên Apple, mà đó còn là tham vọng bá chủ thế giới. Minh chứng là thay vì chỉ hướng đến dòng smartphone giá rẻ, Xiaomi đã bắt đầu lấn sân sang các dòng sản phẩm cao cấp bởi chỉ bằng cách dẫn đầu mới có thể đưa nhà sản xuất Trung Quốc lên 1 tầm cao mới.

    Như trong quảng cáo mới đây của Xiaomi, hãng đã thẳng thừng "chế nhạo" iPhone với sự góp mặt của chủ tịch tập đoàn Xiaomi cùng với người đồng sáng lập Bin Lin. Trong clip này, họ sử dụng một chiếc chảo để gõ lên mặt sau của iPhone 6 Plus và ngay lập tức iPhone biến thành phablet Mi Note.

    Tất nhiên, trong những video mang tính chất quảng cáo, việc dùng 1 chiếc chảo để gõ "lõm mặt" Apple là điều đơn giản, nhưng trên thực tế, nếu muốn làm được điều này, Xiaomi sẽ cần tới 1 chiếc chảo-thực-sự-to-và-đủ cân-nặng!

    >>Vượt mặt Microsoft và Apple, Xiaomi sẽ đạp đổ mọi tượng đài trong làng công nghệ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ