Khảo sát cho thấy một lượng lớn người dùng Android đang chuyển sang iPhone

    Yến Thanh,  

    Với Apple, đây hoàn toàn là một dấu hiệu tốt, bởi hiện tại, Trung Quốc được coi là một trong những thị trường lớn nhất của hãng này.

    Sau những chiến thắng vang dội của bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus trong năm ngoái, rất nhiều lãnh đạo của Apple đã không thể ngừng nói về việc, hiện có rất nhiều người đang rời bỏ các thiết bị Android để chuyển sang iPhone.

    Tưởng chừng như, đây chỉ là những lời tâng bốc của Apple, tuy nhiên, kết quả của một cuộc khảo sát gần đây từ CLSA, ngân hàng đầu tư châu Á đã cho thấy, tại Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, người dùng đang chuyển đổi từ Android sang iPhone với tốc độ chóng mặt.

    Tất nhiên, với Apple, đây hoàn toàn là một dấu hiệu tốt, bởi hiện tại, Trung Quốc được coi là một trong những thị trường lớn nhất của hãng này. Thậm chí, trong tháng tư vừa qua, doanh số iPhone ở Trung Quốc đã lần đầu tiên vượt cả số lượng máy bán ra tại Mỹ.

    Tim Cook

    Nếu làm tốt công việc của mình, Apple có thể sẽ thuyết phục hàng trăm triệu người tại quốc gia đông dân nhất thế giới sử dụng iPhone thay vì Android, chắc chắn doanh số của hãng trong năm tới sẽ còn tăng nhanh hơn cả tốc độ của tên lửa.

    Ở một khía cạnh nào đó, đây không chỉ là tín hiệu đáng mừng với công ty tỉ đô, mà còn tin vui cho các nhà đầu tư của hãng. Tuy nhiên, nếu xét về tính bền vững, rất khó để đoán trước được tương lai của các dòng iPhone, bởi nếu iPhone đã phát triển hết cỡ tại Trung Quốc, sẽ chẳng còn thị trường nào đủ lớn cho dòng thiết bị này vươn tới.

    Về phía các chuyên gia, trang Wall Street cho rằng, ở thời điểm hiện tại, có thể iPhone đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thế nhưng, đây cũng là một bài toán khó với Apple trong tương lai, đặc biệt là về vấn đề tăng trưởng.

    Điều này giải thích tại sao, Apple lại đang cực kì quan tâm tới việc, người dùng Android đang dần chuyển sang iOS, nhằm mục đích chứng tỏ với các nhà đầu tư rằng, iPhone vẫn còn rất nhiều "đất diễn".

    Quay trở lại với kết quả của cuộc khảo sát từ CLSA, dưới đây là một vài điểm chính chứng tỏ người dùng đang có nhu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ smartphone Android sang iPhone tại Trung Quốc:

    - 53% số người trả lời khảo sát đều sở hữu một chiếc iPhone, và chuyển sang từ các thiết bị Android.

    - Chỉ có 4% người dùng smartphone Android trong cuộc khảo sát đã chuyển từ Android sang từ iPhone.

    - 32% người dùng Android trong cuộc khảo sát, có kế hoạch mua mới một chiếc smartphone trong vòng 12 tháng, họ khẳng định sẽ chuyển sang iPhone.

    - 54% số người trả lời khảo sát, có kế hoạch mua mới một chiếc smartphone, trong 12 tháng tiếp theo sẽ chọn iPhone.

    Được biết, để có được những kết quả này, CLSA đã phỏng vấn 854 người tiêu dùng tại Trung Quốc, có độ tuổi trung bình là 35. Đáng chú ý, trong khảo sát này, các smartphone Samsung được coi là lựa chọn thứ 2 với người dùng có nhu cầu mua mới các thiết bị cầm tay.

    CSLRStudy

    Trên thực tế, với tất cả những người được khảo sát bởi CLSA, chỉ có khoảng 36% là hiện đang sở hữu một chiếc iPhone, tuy nhiên, với câu hỏi liên quan tới kế hoạch mua mới trong 12 tháng tiếp theo, rõ ràng, iPhone là một lựa chọn hàng đầu mà tất cả đều hướng đến.

    Điều này cho thấy, dù Android vẫn là hệ điều hành di động hàng đầu hiện nay, luôn được xếp trên iOS về mặt số lượng, tuy nhiên, có vẻ như thị phần của smartphone Android lại đang dần chuyển về túi của CEO Tim Cook. Và nói không ngoa thì cuộc chiến trong làng di động thế giới hầu như chỉ ghi nhận 2 ứng cử viên là Samsung và Apple.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ