Mới 27 tuổi nhưng cô gái này đã sắp trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới

    Long.J,  

    Cô gái xinh đẹp và trẻ tuổi đã đặt chân đến 181 quốc gia, còn 40 ngày và 15 nước nữa là có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến mọi quốc gia trên thế giới.

    Cassandra De Pecol, cô gái mới chỉ 27 tuổi đến từ Connecticut đã ghé qua 181 quốc gia. Hành trình của cô bắt đầu từ tháng 7/2015 và nếu ghé thăm được thêm 15 nước trong vòng 40 ngày nữa, cô sẽ phá vỡ kỉ lục Guinness về người đặt chân đến tất cả các nước trên thế giới trong thời gian ngắn nhất và đạt kỷ lục người phụ nữ đầu tiên đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới.

    Là người mạnh mẽ, đam mê phiêu lưu, Cassandra bắt đầu hành trình mang tên "Expedition 196" vào dịp sinh nhật tuổi 25. Hiện tại cô đang làm Đại sứ Hòa bình cho Viện Lữ hành vì hòa bình quốc tế.

     Bản đồ đánh dấu chuyến hành trình mang tên Expedition 196 của cô gái trẻ can đảm

    Bản đồ đánh dấu chuyến hành trình mang tên "Expedition 196" của cô gái trẻ can đảm

     Cô xuất phát từ nước Cộng hòa Palau vào tháng 7/2015, là một đảo quốc ở Thái Bình Dương, cách Philippines 500 dặm về phía đông, và Tokyo 2000 dặm về phía Nam.

    Cô xuất phát từ nước Cộng hòa Palau vào tháng 7/2015, là một đảo quốc ở Thái Bình Dương, cách Philippines 500 dặm về phía đông, và Tokyo 2000 dặm về phía Nam.

     Sẽ chẳng có mấy người có nhiều hộ chiếu như Cassandra

    Sẽ chẳng có mấy người có nhiều hộ chiếu như Cassandra

     Từ lúc bắt đầu hành trình đến nay cô đã đặt chân đến 181 quốc gia, đương nhiên Cassandra chưa có ý định dừng lại...

    Từ lúc bắt đầu hành trình đến nay cô đã đặt chân đến 181 quốc gia, đương nhiên Cassandra chưa có ý định dừng lại...

     ...cô mong muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đi hết 196 quốc gia trên thế giới

    ...cô mong muốn trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đi hết 196 quốc gia trên thế giới

     Cassandra còn thời hạn 40 ngày cho 15 quốc gia

    Cassandra còn thời hạn 40 ngày cho 15 quốc gia

     Nếu làm được điều đó, cô sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới - trở thành người đi đến tất cả các quốc gia có chủ quyền trong thời gian nhanh nhất

    Nếu làm được điều đó, cô sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới - trở thành người đi đến tất cả các quốc gia có chủ quyền trong thời gian nhanh nhất

     Hiện tại cô đang làm Đại sứ Hòa bình cho Viện Lữ hành vì hòa bình quốc tế

    Hiện tại cô đang làm Đại sứ Hòa bình cho Viện Lữ hành vì hòa bình quốc tế

     Cuộc hành trình có tổng thiệt hại khoảng 200.000 USD (xấp xỉ 5 tỷ đồng) nhưng chủ yếu được các nhà tài trợ chi trả

    Cuộc hành trình có tổng thiệt hại khoảng 200.000 USD (xấp xỉ 5 tỷ đồng) nhưng chủ yếu được các nhà tài trợ chi trả

     Cassandra sử dụng trang Instagram cá nhân để quảng cáo cho nhiều khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua đó, cô có thể tìm kiếm chỗ ở miễn phí trên chuyến hành trình của mình

    Cassandra sử dụng trang Instagram cá nhân để quảng cáo cho nhiều khách sạn ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua đó, cô có thể tìm kiếm chỗ ở miễn phí trên chuyến hành trình của mình

     Mới 27 tuổi nhưng những gì mà cô được trải nghiệm nhiều hơn bất kì ai trong chúng ta

    Mới 27 tuổi nhưng những gì mà cô được trải nghiệm nhiều hơn bất kì ai trong chúng ta

     Từ bãi biển Kiribati đầy nắng và gió...

    Từ bãi biển Kiribati đầy nắng và gió...

     ....đến trượt tuyết trên núi Colorado

    ....đến trượt tuyết trên núi Colorado

     Những vật bất ly thân của cô trong suốt chuyến hành trình

    Những vật bất ly thân của cô trong suốt chuyến hành trình

    Theo Bored Panda

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ