Mời tham gia sự kiện Vietnam High-end Show 2016: Nơi hội tụ những thiết bị âm thanh đỉnh cao

    Dee Tee,  

    . Khách tham dự sự kiện sẽ có dịp trải nghiệm những sản phẩm mới nhất của những tên tuổi hi-end có tiếng trong lĩnh vực âm thanh.

    Lĩnh vực hi-end audio trong sự kiện Vietnam Hi-end Show là màn quy tụ của những thương hiệu thuộc loại lớn nhất trên thị trường audio. Khách tham dự sự kiện sẽ có dịp trải nghiệm những sản phẩm mới nhất của những tên tuổi hi-end gạo cội như Wilson Audio, McIntosh, Clearaudio, Avalon, MBL, Kharma, Marten Design, Audio Note Kondo, Avalon, Mark Levinson, Jeff Rowland, JBL, Dynaudio, Transrotor, dCS, VPI, YG Acoustics, Kronos, Nagra, Dan D'Agostino, Wilson Benesch, Triangle, KR...

    Tại Vietnam High-end Show 2016, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm hàng chục sản phẩm âm thanh cao cấp, trị giá hàng tỉ đồng và giao lưu cùng đại diện các thương hiệu âm thanh lớn. Dưới đây là 1 số cái tên nổi bật.

    Hệ thống Avalon - Jeff Rowland – dCS sẽ gồm cặp loa mới nhất của Avalon có tên gọi SAGA. Đây chính là "nhân vật" đang làm mưa làm gió tại những triển lãm âm thanh lớn vừa diễn ra trên thế giới như Rocky Mountain Audio Festival, Tokyo International Audio Show... Nguồn phát là hệ thống digital kinh điển dCS Vivaldi. Đánh cặp là chiếc ampli tích hợp có sức mạnh kinh hồn của Jeff Rowland Daemon với công suất 1.500 watt/kênh 8 ohms hay 2.000 watt/kênh 8 ohms. Sở dĩ thiết bị có tên DAEMON là bởi nó tích hợp đầy đủ các dịch vụ phát nhạc như một music server, đồng thời sắm vai trò của một chiếc ampli có "sức mạnh của quỷ"!

    Dynaudio New Contour với cặp loa Contour 20 và Contour 60 tại VHS 2015 được phát triển mới gần như hoàn toàn sau hàng chục năm tạo dựng tiếng vang - CONTOUR. Một triết lý mới về âm thanh đã được ứng dụng cho New Contour: "Ít hơn để được nhiều hơn". Đồng nghĩa với việc ít tiếng ồn nền hơn, tổng thể tĩnh hơn và nhiều chi tiết âm nhạc hơn. Hệ thống loa này được ghép với CD Audionet PLANK và ampli WATT. Điểm nhấn analog của phối ghé này là bộ mâm đĩa Transrotor Zet3, Transrotor Tourbillon (Đức) lần đầu tiên được giới thiệu tới thị trường Việt Nam.

    Cặp loa đầu bảng Wilson Audio Alexandria XLF (có giá 5 tỷ đồng) sẽ được ghép với hệ thống đồ đánh cao cấp nhất của thương hiệu giàu truyền thống McIntosh: ampli công suất 6 module MC2KW (2000 watt/kênh), preamplifier C1100 Preamplifier/Controller và đầu đọc đĩa nhựa đầu bảng MT10. Một nhân vật khác cũng được chờ đón là dòng loa kèn Avantgarde gồm bộ đôi Trio Classico XD và hệ thống woofer Basshorn. Cách đây tròn 10 năm, tại một triển lãm thiết bị nghe nhìn ở Hà Nội, với màn trình diễn của hệ thống tiền nhiệm, các thính giả đã thốt lên: "Thế này thì cần gì phải ra ngoài nghe nhạc nữa"!

    Hệ thống hi-end gồm toàn các thương hiệu mới đáng chú ý là: mâm đĩa nhựa Kronos Pro, pre amplifier Nagra Classic, power amplifier Nagra Classic và cặp loa YG Acoustics Hailey 1.2. Trong những thương hiệu này, chỉ có Nagra là có tuổi đời kéo dài hàng chục năm trên thị trường hi-end. Điểm chung của cả 3 thương hiệu của phối ghép này là tính tự nhiên, và sự trung thực. Âm thanh của YG Acoustics, Nagra hay Kronos đều hướng đến việc tái hiện không gian "gốc", nơi các nghệ sỹ trình diễn. Đó cũng là lý do tại sao sự kết hợp của YG Acoustics và Kronos lại thường mang đến cảm giác nghe nhạc sống (live).

    Nếu ai từng phải lòng với loa Anh, có lẽ khó vượt qua được "nỗi ám ảnh" mang tên Wilson Benesch, mà hiện thân ở VHS 2016 là cặp loa mới nhất có tên gọi A.C.T One Evolution (giá khoảng 700 triệu đồng). Đây cũng là cặp loa đầu tiên trên thế giới sử dụng sợi carbon nhuộm màu. Để chế ngự cặp loa lớn này là bộ pre/power mang tên nhà thiết kế huyền thoại Dan D'Agostino với model classic. Sự kết hợp giữa power amplifier Master Power Classic Stereo và preamplifier Momentum được coi như một trong những mẫu khuếch đại hi-end tiêu chuẩn.

    Một số thiết bị hi-end đáng chú ý khác phải kế đến là Triangle, KR Audio, AVM, Pro-ject... Dòng loa Triangle sẽ tái ngộ thính giả Hà Nội qua model đầu bảng Magellan Grand Concert (2 tỷ đồng). Cặp loa cao trên 2 mét này hội tụ đầy đủ tinh hoa của hàng chục năm sáng tạo với niềm đam mê không ngừng nghỉ từ nước Pháp. Đôi loa lớn sẽ được ghép với bộ power monoblock mới nhất của KR Audio Kronzilla DXL với 4 bóng đèn công suất khổng lồ T1610 cho tổng công suất 140 watt/kênh. Nhà phân phối sẽ sử dụng preamplifier kiêm streamer Ovation SD 6.2 của AVM cho tầng tiền khuếch đại và nguồn nhạc số chất lượng cao. Nguồn phát analog, là mâm đĩa đầu bảng Pro-ject Signature 12.

    Sau một thời gian vắng bóng, Zingaly Acoustics sẽ tái xuất thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu loa nổi tiếng của nước Ý với những thiết kế độc nhất vô nhị. Mỗi cặp loa của Zingaly là một tác phẩm hội tụ cả yếu tố điêu khắc, hội họa lẫn âm nhạc. Điểm độc đáo nhất trong thiết kế âm học của Zingaly là họng kèn gỗ Omniray dùng cho loa trung/cao khiến âm hình lồng lộng như một sân khấu lớn. Zingaly có thể coi như loa kèn độ nhạy cao nên sẽ chơi cùng ampli đèn của Synthesis, cũng đến từ nước Ý. Sự kết hợp giữa hai thương hiệu này cộng với hỗ trợ từ nguồn phát analog Clearaudio Innovation sẽ mang tới một trải nghiệm âm thanh lãn mạn, ấm áp mà vẫn sống động.

    Được mệnh danh là lão làng trong thế giới audio, JBL mang đến sự kiện này cặp loa lớn nhất của hãng JBL Synthesis Everest DD67000 (2,5 tỷ đồng). Đây là cặp loa hội tụ trọn vẹn tinh hoa của 70 năm phát triển thương hiệu JBL. Nhờ tweeter beryllium mà Everest DD67000 có dải tần cao lên tới 60 kHz - vượt rất xa ngưỡng nghe thông thường của tai người. Đây cũng là dịp để dàn thiết bị 2016 của Mark Levinson khoe tài. Cặp loa lớn Everest DD67000 sẽ được ghép cùng với toàn bộ các thiết bị điện tử của Mark Levinson. Bắt đầu từ nguồn phát hi-end No.519, bộ ampli power monoblock No.536 và ampli tích hợp hi-end No.585.

    Xuất hiện tại VHS 2016 là đôi loa "đỉnh" nhất của Sonus Faber có tên gọi Aida (2 tỷ đồng), lấy cảm hứng từ vở kịch cùng tên, vốn là kiệt tác của nhà soạn nhạc lừng danh người Ý Giuseppe Verdi. Aida sở hữu toàn bộ những thiết kế cao cấp nhất của Sonus Faber với một hệ thống chống rung, chống cộng hưởng thùng đặc biệt. Cặp lao này sẽ được chơi cùng nguồn phát hi-end Accuphase DP 720 có khả năng xử lý hầu hết các định dạng nhạc số hiện nay. Preamplifier Accuphase C 2850.

    Một dấu ấn không thể bỏ qua là màn ra mắt của dòng loa gốm hi-end đến từ Thụy Sĩ – Marten Design. Đây là có thể coi là nhãn loa sử dụng màng loa gốm thành công nhất trên thị trường. Thính giả sẽ lần đầu được thưởng thức âm thanh của Marten Design qua 2 model Coltrane 3 (1,2 tỷ đồng) và Coltrane Tenor thuộc series đầu bảng. Dàn loa được phối ghép cùng cặp monoblock Audio Note Kondo Kagura (3,5 tỷ đồng) hứa hẹn mang đến những màn trình diễn âm thanh đỉnh cao.

    Ngoài ra, đây còn là bữa tiệc âm nhạc, âm thanh thịnh soạn với 5 xuất trình diễn nhạc cổ điển và bán cổ điển từ các nhạc công thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, và gần 10 cuộc hội thảo liên về đề tài hi-end audio mà diễn giả là những chuyên gia audio hàng đầu thế giới.

    Sự kiện được tổ chức từ 9h - 18h các ngày 9/10/11 tháng 12/2016 tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Theo kế hoạch, VIETNAM HI-END SHOW sẽ được tổ chức thường niên tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh với quy mô và chủng loại sản phẩm ngày càng được mở rộng, song chỉ tập trung ở thị trường hi-end.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày