Món hầm ấm nóng
Những ngày mưa vừa lành lạnh vừa thoang thoáng buồn, được trở về ngồi bên mâm cơm cả nhà quây quần với bát canh hầm thơm ngào ngạt và bốc hơi nóng hổi, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất đấy.
1. Canh ngô hầm chân giò:
![]() |
Nguyên liệu
350g chân giò (phần bắp), 2 quả ngô Mỹ (300g), 100g ngô non, 2 nhánh hành lá.
Gia vị: hạt nêm, muối, đường, tiêu, nước mắm.
Cách làm:
Chân giò chà muối, cạo sạch nhớt, lông tơ và rửa sạch, chặt miếng dày 2cm. Ngô Mỹ bỏ vỏ, rửa sạch, chặt khoanh dày 1,5cm. Ngô non rửa sạch, để nguyên. Hành lá rửa sạch, thái khúc dài 0,5cm.
Hầm giò heo bằng nồi áp suất với 1 lít nước, 1/2 thìa cà-phê muối. Nước sôi, vớt bọt rồi đậy nắp hầm cho chín. Sau đó cho ngô Mỹ và ngô non vào. Nêm 1/2 thìa súp nước mắm, 2 thìa cà-phê hạt nêm, 1,5 thìa cà-phê đường. Hầm thêm 10 phút, tắt bếp. Múc canh ra tô, rắc hành lá, rắc 1/6 thìa cà-phê tiêu.
Thưởng thức

-Sườn 1 kg
-Hành lá, củ hành băm nhỏ, mùi tàu, đường, nước mắm , tiêu
Cách làm:
Khoai sọ mua về, gọt vỏ, rửa sạch, cắt đôi ra để ráo ( khi gọt vỏ bạn nhớ giữ tay phải khô, tay ướt sẽ làm bạn bị ngứa vì vỏ của khoai sọ )
Sườn rửa sạch, cắt khúc, ướp muối, một chút xíu đường và củ hành băm nhỏ, để chừng 20 phút.
Bắc chảo lên, cho 3 thìa dầu vào đun nóng, cho sườn vào chiên rám sơ vàng.
Bỏ sườn ra xoong đổ nước sâm sấp vào nấu chừng 30 phút, hớt bọt, nếu có, sau đó bỏ khoai sọ vào hầm lửa riu riu, thử khoai , thấy khoai mềm, nêm nếm vừa ăn.
Khi ăn, múc ra tô, cho hành lá, mùi tàu xắt nhỏ và tiêu lên, món này có thể ăn không hoặc dùng chung với cơm .
Chúc các bạn ăn ngon.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa
