Một hệ thống bán lẻ di động thử nghiệm giao hàng bằng drone, chỉ mất 15-30 phút từ Cần Giờ đi Bà Rịa - Vũng Tàu
Sáng ngày 29-12, tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Saolatek và Di Động Việt đã chính thức công bố hợp tác để đưa thiết bị bay không người lái (drone) vào thử nghiệm giao hàng thực tế.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cùng lãnh đạo hai doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt.
Ngay trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động bay thử nghiệm thực tế đã được triển khai tại khuôn viên Khu Công nghệ cao. Theo thông tin ghi nhận, để đảm bảo các yếu tố về an toàn và tuân thủ quy định tại Khu Công nghệ cao, các chuyến bay được thực hiện với giới hạn độ cao khoảng 50m và phạm vi hoạt động trong bán kính 500m.

Cận cảnh mẫu drone Vatomus 850 "Made in Vietnam" do Saolatek phát triển, được trang bị hộp chứa hàng của Di Động Việt tại sự kiện.
Theo thỏa thuận hợp tác có hiệu lực trong ba năm, hai bên đã thống nhất phân chia vai trò cụ thể. Saolatek sẽ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, bao gồm tổ chức bay, điều khiển thiết bị, đảm bảo an toàn kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan quản lý. Về phía Di Động Việt, đơn vị này tham gia với vai trò cung ứng hàng hóa, bố trí nhân sự tại các điểm xuất phát và giao hàng, đồng thời phối hợp đánh giá chất lượng và độ an toàn của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Saolatek và Ông Nguyễn Ngọc Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Di Động Việt.
Chia sẻ thêm về khả năng ứng dụng của thiết bị bay không người lái, đại diện Saolatek cho biết bên cạnh việc giao hàng thương mại, giải pháp này còn có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực như hành chính công, y tế hay cứu hộ.
Theo tính toán của đơn vị này, drone có thể vận chuyển hiệu quả các tài liệu, hồ sơ nặng từ 0,5 - 2kg, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các khu vực địa lý cách trở. Ví dụ như chặng Cần Giờ về Bà Rịa - Vũng Tàu, thay vì mất nhiều thời gian di chuyển đường bộ hay thủy, drone có thể chỉ mất từ 15 đến 30 phút bay.

Drone được triển khai bay thử, thực hiện giao hàng và quay về đúng điểm xuất phát, với sự chứng kiến và giám sát trực tiếp của đại diện các bên.
Phát biểu về định hướng triển khai, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Saolatek cho biết: "Chúng tôi tiếp cận việc thử nghiệm UAV trong đô thị theo hướng từng bước, có kiểm soát, bám sát các quy định hiện hành và phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và trật tự đô thị".
Đại diện đơn vị bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Đạt - Tổng giám đốc Di Động Việt cũng chia sẻ quan điểm: "Là một đơn vị bán lẻ công nghệ, Di Động Việt đứng khá gần với người dùng cuối. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến việc công nghệ mới có thể được ứng dụng ra sao trong đời sống, chứ không chỉ dừng ở ý tưởng".

Dự án hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề quan trọng cho việc ứng dụng công nghệ mới vào logistics đô thị.
Nếu mô hình vận hành hiệu quả và khung pháp lý hoàn thiện, trong tương lai, hình thức này hoàn toàn có thể mở rộng sang việc giao nhận các sản phẩm điện tử thông dụng như điện thoại, máy tính... đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Sinh viên Trung Quốc gửi robot tự chế đi nhận bằng tốt nghiệp: Cú sốc về giáo dục hay lời tuyên chiến công nghệ?
Thay vì khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân và bước lên bục vinh quang, một sinh viên tại Trung Quốc đã khiến cả hội trường kinh ngạc khi gửi một "người đại diện" đặc biệt đến nhận bằng: một robot hình nhân do chính cậu chế tạo.
-
Thách thức NVIDIA, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI ở Hàn Quốc vào năm sau