Một lỗi nhỏ của phi công khiến hành khách trên máy bay Ấn Độ đồng loạt chảy máu mũi, máu tai

    KON,  

    Lại một tai nạn hi hữu khi bay.

    Một chiếc máy bay chở khách đã phải quay trở lại ngay sau khi vừa cất cánh do các phi công trên chuyến bay đã quên mất không bật công tắc để duy trì áp suất của cabin.

    Hành khách trên chuyến bay của Jet Airways từ Mumbai đi Jaipur đã hoảng hốt và lên tiếng báo với phi hành đoàn sau khi họ bị chảy máu từ mũi và tai sau khi máy bay cất cánh.

    Một lỗi nhỏ của phi công khiến hành khách trên máy bay Ấn Độ đồng loạt chảy máu mũi, máu tai - Ảnh 1.

    Chuyến bay 9W 697 đã phải hạ cánh khẩn cấp, quay lại Mumbai. Máy bay đã mất áp suất sau khi cất cánh, hàng loạt hành khách, bao gồm cả tôi đã bị chảy máu mũi... Không có nhân viên hỗ trợ... Không có thông báo trên chuyến bay để nhắc hành khách đeo mặt nạ. Sự an nguy của hành khách bị làm ngơ hoàn toàn."

    Videos và ảnh tràn lan trên mạng cho thấy máy bay đã phải hỗ trợ khách hàng với mặt nạ oxy.

    Bộ hàng không dân dụng của Ấn Độ cho biết 30 trong số 166 hành khách trên máy bay đã phải điều trị y tế.

    Một lỗi nhỏ của phi công khiến hành khách trên máy bay Ấn Độ đồng loạt chảy máu mũi, máu tai - Ảnh 2.

    Chuyên viên vận tải Lalit Gupta chia sẻ với tờ Hindustan Times rằng phi hành đoàn đã quên không bật công tắc để duy trì áp suất cabin.

    Ông cho biết: "Do đó, mặt nạ oxy đã được triển khai."

    Một lỗi nhỏ của phi công khiến hành khách trên máy bay Ấn Độ đồng loạt chảy máu mũi, máu tai - Ảnh 3.

    "Hạ cánh khẩn cấp ở Mumbai. Bị lơ lạc mà không có thông tin."

    Jet Airways cho biết phi hành đoàn buồng lái của chuyến bay đã bị đình chỉ và "đang chờ điều tra."

    Chiếc máy bay B337 với 166 hành khách và 5 phi hành đoàn đã hạ cánh ở Mumbai. Tất cả hành khách đã được đưa ra khỏi chuyến bay một cách an toàn và được đưa về sân bay.Những khách hàng bị chảy máu tai, máu mũi đã được sơ cứu.

    Jet Airways cũng tuyên bố rằng họ đã "sắp xếp chuyến bay thay thế cho khách trên chuyến bay này. Jet Airways rất hối tiếc vì đã gây ra sự bất tiện cho hành khách."

    Tham khảo Buzzfeed

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ