Một ngày nào đó bạn sẽ nuốt con robot này vào bụng để nó phẫu thuật cho bạn từ bên trong

    Ryankog,  

    Origami robot chỉ có độ dài 1 cm và nặng chỉ 1/3 gram, được điều khiển bằng từ trường.

    Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đang phát triển một con robot để khi bệnh nhân nuốt vào, nó sẽ giúp vá vết thương, loại bỏ vật lạ, hay thậm chí còn có thể thực hiện các cuộc vi phẫu trên mô mềm.

    Được gọi tên là “origami robot”, thiết bị của MIT có thể gấp gọn lại bên trong một viên nước đá, sau đó, bệnh nhân sẽ nuốt viên đá vào, khi nước đá tan ra, con robot sẽ bung ra để làm nhiệm vụ.

    “Chúng tôi đang phát triển công nghệ y tế ít xâm phạm vào cơ thể hơn, mang tính tự động hóa hơn và từ đó có thể mang đến những kết quả an toàn và chắc chắn”. Daniela Rus, một giáo sư của Khoa Khoa học máy tính và Thí nghiệm Trí thông minh Nhân tạo (CSAIL) cho biết.

    Thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào để chế tạo một robot y tế an toàn về phương diện lâm sàng. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải tìm kiếm vật liệu sinh học tương hợp, cách an toàn để đưa nó vào cơ thể, một cách để cấu hình lại robot từ hình dáng viên thuốc để trở thành một robot hoàn chỉnh, và khả năng điều khiển đa chế độ chính xác vị trí và chức năng của robot”, Rus nói.

    Origami robot chỉ có độ dài 1 cm và nặng chỉ 1/3 gram, nhưng nó có khả năng mang theo trọng lượng nặng gấp đôi. Được biết thì con robot này sẽ được điều khiển bằng lực từ trường, sẽ có người đảm nhiệm việc điều khiển nó bằng bộ điều khiển để thay đổi từ trường và giúp nó di chuyển bên trong bệnh nhân để đến đúng nơi cần thiết.

    Các robot sẽ tích hợp một nam châm neodymium được bọc bên trong một khung sinh học có khả năng phân hủy – khung này có thể sẽ được làm bằng loại lòng lợn được dùng để bọc bên ngoài xúc xích, hoặc một chất liệu tương tự cho người ăn chay.

    Robot "xếp hình" giúp giải phẫu bệnh nhân từ bên trong

    Giáo sư Rus cho biết cần khá nhiều thời gian nữa mới có thể đưa robot này vào sử dụng thật tế, sau khoảng 3-4 năm thử nghiệm trên động vật và sau 3-4 năm nữa thử nghiệm trên người thật.

    Tuy có thể phải chờ nhiều năm nữa, nhưng có lẽ các bậc phụ huynh vào năm 2024 có con thường hay nuốt phải vật lạ sẽ rất biết ơn loại robot “xếp hình” này.

    Tham khảo: Digitaltrends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ