Một ứng dụng thanh toán trực tuyến vừa huy động được 1 tỷ USD, được định giá ở mức 16 tỷ USD
Ứng dụng thanh toán trực tuyến Paytm được định giá tới 16 tỷ USD sau vòng huy động vốn mới nhất.
- Sau khi vượt Singapore và Malaysia, Việt Nam tiếp tục bùng nổ thanh toán qua điện thoại di động
- Ứng dụng thanh toán di động Nhật đóng cửa sau khi bị hack 500.000 USD
- Facebook xác nhận sẽ ra mắt đồng tiền mã hóa Libra vào năm 2020, có thể chuyển tiền xuyên quốc gia, thanh toán, cho vay và thay thế hoàn toàn ngân hàng
Ứng dụng thanh toán trực tuyến Paytm của Ấn Độ vừa tuyên bố hoàn thành vòng huy động vốn mới nhất từ những cổ đông hiện tại như Softbank.
Mặc dù công ty không nói chi tiết về vọng gọi vốn lần này nhưng một nguồn tin thân cận cho biết họ huy động được 1 tỷ USD và được định giá ở mức 16 tỷ USD. Ngoài ra, công ty này cũng đang đàm phán cho một khoản vay trị giá 1 tỷ USD. Tháng trước, tờ Bloomberg nói rằng Paytm đang gần đạt được thỏa thuận huy động 2 tỷ USD, dưới dạng cả vốn và nợ.

Nhà sáng lập Paytm là Vijay Shekhar Sharma đang nỗ lực cạnh tranh với những đối thủ trong thị trường thanh toán - dự kiến có thể đạt 1 nghìn tỷ USD vào năm 2023 theo tính toán của Credit Suisse. Alphabet và Walmart là những đối thủ của công ty này. Tất cả đều đang muốn tìm ra cơ hội trong bối cảnh người dùng đang càng nghiện điện thoại thông minh và hướng đến những những ứng dụng mới để tìm ra phương thức thanh toán kỹ thuật số dễ dàng hơn.
Quỹ Vision Fund của Softbank, Ant Financial và Discovery Capital đang là những nhà đầu tư hiện tại của Paytm.
Paytm nói rằng họ lên kế hoạch dành 1,4 tỷ USD trong 3 năm tới để mở rộng mảng kinh doanh. Các nhà buôn tại 2.000 thành phố và thị trấn trên khắp Ấn Độ đang sử dụng công nghệ của công ty này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Elon Musk: Google sẽ dẫn đầu cuộc đua AI tại phương Tây, Trung Quốc chiếm ưu thế trên địa cầu, còn SpaceX chinh phục không gian
Phát ngôn mới của CEO Tesla đã phác họa một "thế chân vạc" trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cho thấy bản đồ công nghệ AI tương lai đang bị phân chia rạch ròi bởi ba thế lực: Google, Trung Quốc và SpaceX.
-
Đồng sáng lập Supermicro bị bắt vì buôn lậu 2,5 tỷ USD chip AI Nvidia sang Trung Quốc, hé lộ màn kịch dùng máy sấy tóc tráo máy chủ giả