Một video "tự sướng" đã khiến thanh niên này bị phạt 60 triệu USD và 20 năm tù

    Neo,  

    Trào lưu chụp ảnh, quay video tự sướng đúng là không thể ngăn cản khi cả những tên tội phạm cũng không thể cưỡng lại.

    Mới đây, một thanh niên Mỹ có tên Wayne Allen Huntsman đã bị phạt tới 60 triệu USD và 20 năm tù khi chính đoạn video tự sướng của gã đã tố cáo gã là thủ phạm gây vụ cháy kinh hoàng ở California vào năm 2014. Vụ cháy được đặt tên King Fire này đã thiêu rụi 12 căn nhà, 68 công trình khác và hơn 400 triệu mét vuông. 300 lính cứu hỏa đã mất gần 1 tháng mới kiểm soát được vụ cháy.

    Lẽ ra không ai biết thủ phạm là ai cho đén khi một lính cứu hỏa về hưu bất ngờ bắt gặp Huntsman trong một thang máy bên ngoài khu vực xảy ra cháy. Ông này được gã cho xem video trên. Ngay lập tức, lính cứu hỏa này đã nhanh chóng dùng điện thoại để quay lại đoạn video để làm bằng chứng tố cáo Huntsman với cảnh sát.

    Ban đầu Huntsman chối tội nhưng tại phiên tòa mới diễn ra, gã đã thừa nhận ba tội danh gồm cố tình đốt rừng, gây thương tích cho lính cứu hỏa và phá hoại các công trình kiến trúc. Ngoài bản án ngồi tù 20 năm, Huntsman còn phải bồi thường 60 triệu USD cho các nạn nhân.

    Đây là đoạn video tự sướng khiến Huntsman ôm hận:

    Tự sướng sau khi đốt rừng, thanh niên Mỹ trả giá đắt

    Tham khảo Unilad

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ