Mua xe tăng cũ với giá đồng nát, “ông bố nhà người ta” tìm thấy 5 thỏi vàng trị giá 2,4 triệu đô la trong thùng xăng

    PnM,  

    Vào cuối Chiến tranh vùng Vịnh, chính phủ Iraq đã trả lại 3.216 thỏi vàng cho Kuwait. Nếu mỗi thỏi vàng trong số 3216 thỏi kia đều nặng như những thỏi được tìm thấy trong xe tăng thì số vàng bị đánh cắp trong cuộc xâm lược Kuwait có giá trị khoảng 1,5 tỷ đô la.

     Xe tăng Type 69 của Iraq trên đường vào thành phố Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh.

    Xe tăng Type 69 của Iraq trên đường vào thành phố Kuwait trong Chiến tranh vùng Vịnh.

    Chắc hẳn các bạn còn nhớ mới đây, chúng tôi đã có bài về hai cậu nhóc người Anh thường xuyên được ông bố Nick Mead đưa tới trường bằng xe tăng. Những con người làm việc tại công ty Tanks-A-Lot của bố hai cậu bé đã dành rất nhiều thời gian để phục chế những chiếc xe tăng cũ và lái chúng chạy loanh quanh. Về phần mình, những chiếc xe tăng này lại tiếp tục sẽ phục vụ trong các bộ phim, sự kiện, ma chay cưới hỏi hoặc những buổi học lái xe tăng.

     Một đám ma sử dụng xe tăng để chở quan tài

    Một đám ma sử dụng xe tăng để chở quan tài

    Và lần này một điều bất ngờ lớn đã đến với Nick Mead khi ông và những người thợ tìm thấy số vàng trị giá hơn 2 triệu đô la trong khi đang phục chế lại một chiếc xe tăng cũ.

    Nick Mead đã mua chiếc xe tăng Trung Quốc Type 69 này trên eBay với giá 37000 đô la, tương đương khoảng 841 triệu VND. Đây là phiên bản nhái chiếc T-54A của Nga và được sản xuất từ năm 1959 đến năm 1968. Trong Chiến tranh vùng Vịnh, Trung Quốc đã sản xuất đại trà Type 69 và bán cho quân đội Iraq.

    Toàn bộ quá trình phát hiện ra 5 thỏi vàng

    Trong khi đang phục chế chiếc xe tăng, người thợ máy Todd Chamberlain đã nhận thấy có gì đó không bình thường ở một trong những thùng xăng trên xe. Ông báo cáo với Mead rằng rất có thể bên trong chiếc thùng xăng này có giấu súng bên trong bởi đúng là có vật gì đó rất nặng cứ chạy qua chạy lại bên trong khi thùng xăng bị lắc. Mead đã sử dụng một chiếc máy quay để ghi lại quá trình mở thùng xăng phòng trường hợp quả thực có vũ khí bất hợp pháp ở bên trong mà sau đó họ cần phải giao nộp cho cảnh sát. Thật bất ngờ, khi mở thùng thay vì súng thì họ lại tìm thấy 5 thỏi vàng nặng 68,5 pounds trị giá tới 2,4 triệu USD.

    Chiếc thùng xăng chứa số vàng trị giá 2.4 triệu USD
    Chiếc thùng xăng chứa số vàng trị giá 2.4 triệu USD

    Một giả thuyết có vẻ hợp lý đã được đặt ra về nguồn gốc số vàng này. Trong cuộc xâm lăng Kuwait (Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991) vào tháng 8 năm 1990, lính Iraq đã đánh cắp rất nhiều vàng và giấu vào trong bình xăng. Vào cuối Chiến tranh vùng Vịnh, chính phủ Iraq đã trả lại 3.216 thỏi vàng cho Kuwait.

    Tờ The Drive ước tính: Nếu mỗi thỏi vàng trong số 3216 thỏi kia đều nặng như những thỏi được tìm thấy trong thùng xăng thì số vàng bị đánh cắp trong cuộc xâm lược đó có giá trị khoảng 1,5 tỷ đô la.

     Nick gọi điện báo cảnh sát

    Nick gọi điện báo cảnh sát

    Nick Mead đã gọi cho cảnh sát và báo cáo việc tìm thấy vàng trước khi đem chúng đi cân. Hiện nay số vàng này đã được giao nộp cho chính quyền và chưa có thông tin gì về việc liệu Nick sẽ được nhận vàng hay chúng sẽ được trả về cho Kuwait.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ