Muốn có chân đế cho màn hình Apple Pro Display XDR giá 140 triệu người dùng sẽ phải bỏ thêm 23 triệu

    Chíp,  

    Nếu không đặt mua thêm chân đế hoặc kit gắn tường, bạn chỉ có thể dựa màn hình mới của Apple vào tường để sử dụng.

    Thông thường, các hãng sẽ trang bị kèm màn hình/TV chân đế và kit gắn tường hoặc chí ít là một trong hai thứ trên. Tuy nhiên, điều này không hề đúng với màn hình Pro Display XDR mà Apple vừa trình làng tại WWDC. Màn hình này có 2 phiên bản, được bán với giá lần lượt là 4.999 USD và 5.999 USD.

    Muốn có chân đế cho màn hình Apple Pro Display XDR giá 140 triệu người dùng sẽ phải bỏ thêm 23 triệu - Ảnh 1.

    Ảnh quảng cáo thì thế này nhưng khi mua thì chỉ có cái màn hình thôi, vui lòng móc ví chi thêm muốn có thêm cái chân đế.

    Bên cạnh các thông số đỉnh cao và mức giá cũng đỉnh cao không kém, màn hình của Apple còn khiến mọi người bất ngờ khi không đi kèm với bất cứ chân đế hay kit gắn tường nào.

    Điều này đồng nghĩa với việc khi chi ra 5.999 USD (tương đương 139 triệu) cho mẫu màn hình này khách hàng sẽ chỉ nhận được duy nhất chiếc màn hình mà thôi (tất nhiên là có thêm cáp nguồn và sợi cáp Thunderbolt 3 Pro). Muốn có chân đế tương xứng ư? Apple bán riêng chân đế mang tên Pro Stand với giá 999 USD (23 triệu đồng). Muốn gắn tường ư? Một lần nữa, Apple sẽ bán cho bạn kit gắn tường VESA Mount Adapter với giá 199 USD (4,6 triệu đồng).

    Muốn có chân đế cho màn hình Apple Pro Display XDR giá 140 triệu người dùng sẽ phải bỏ thêm 23 triệu - Ảnh 2.

    Và giá của riêng cái chân đế là 999 USD (tương đương 23 triệu)

    Mức giá quá cao mà Apple cho một chiếc chân đế màn hình ngay lập tức trở thành chủ đề đàm tiếu của cư dân mạng. "Mọi người đã phát hoảng khi nghe nói về chiếc iPhone 999 USD nhưng chẳng biết họ sẽ cảm thấy thế nào khi biết Apple vừa bán riêng một chiếc chân đế màn hình với giá 999 USD", Vlogger nổi tiếng Andrew Lowe chia sẻ.

    Muốn có chân đế cho màn hình Apple Pro Display XDR giá 140 triệu người dùng sẽ phải bỏ thêm 23 triệu - Ảnh 3.

    Muốn gắn tường ư, chi thêm 199 USD (tương đương 4,6 triệu)

    Trong khi đó, blogger công nghệ Quinn Nelson viết đầy châm biếm: "Bạn bỏ ra 5.999 USD để mua một chiếc màn hình nhưng khi đập hộp mới phát hiện ra chả có cái gì để đỡ, giữ nó cố định. Muốn gắn tường ư, chi thêm 199 USD. Muốn để lên bàn ư, móc ví 999 USD nữa. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA".

    "Chân đế của chiếc màn hình Apple vừa ra mắt có giá 999 USD. Đó là giá cho một chiếc chân đế. CHIẾC CHÂN ĐẾ", YouTuber công nghệ, phóng viên công nghệ của BBC Dave Lee thảng thốt post lên Twitter.

    Tuy nhiên, về phía mình, Apple luôn có lý do cho mức giá mà họ tính cho các sản phẩm của mình. Theo Apple, chân đế Pro Stand có thể nghiêng và điều chỉnh độ cao màn hình. Cánh tay chịu lực của chân đế này giúp màn hình nhẹ tựa lông hồng, và cũng cho phép màn hình có thể xoay để chuyển sang chế độ Portrait Mode – màn hình dọc. Thiết kế theo kiểu module cho phép chân đế này có thể tháo rời khỏi màn hình để di chuyển.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày