Bộ Thương mại Mỹ vừa bổ sung 7 công ty, tổ chức siêu máy tính Trung Quốc vào danh sách cấm vận thương mại do nguy cơ an ninh quốc gia.
Cụ thể, 7 pháp nhân bao gồm: Công ty CNTT Phytium Thiên Tân, Trung tâm thiết kế bo mạch hiệu suất cao Thượng Hải, Sunway Microelectronics, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Vô Tích, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Trịnh Châu.
Họ có tên trong danh sách cấm vận của Mỹ vì “phát triển siêu máy tính cho quân đội Trung Quốc sử dụng, nỗ lực hiện đại hóa quân sự cùng với/hoặc chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt gây mất ổn định”.

Quan chức Mỹ từ lâu tố cáo doanh nghiệp Trung Quốc thu thập dữ liệu nhạy cảm dù chính phủ Trung Quốc liên tục phủ nhận liên quan đến hoạt động gián điệp công nghiệp.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, năng lực siêu máy tính vô cùng cần thiết với sự phát triển của nhiều – có lẽ là hầu hết – vũ khí hiện đại và hệ thống an ninh quốc gia như vũ khí hạt nhân, vũ khí siêu thanh. Bộ sẽ vận dụng toàn bộ quyền hạn để ngăn chặn Trung Quốc lợi dụng công nghệ Mỹ, hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân sự gây mất ổn định.
Lệnh cấm vận có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, doanh nghiệp Mỹ bị cấm xuất khẩu cho các pháp nhân kể trên, trừ hàng hóa đang trên đường.
Dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đưa một số công ty Trung Quốc vào danh sách đen như Huawei, SMIC, DJI Technology.
Theo CNBC
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đây là tài liệu hướng dẫn chiết tách vàng từ điện thoại di động và máy tính cũ, ít độc hại vì chỉ dùng muối và nước tẩy bể bơi, nhưng bạn phải trả hơn 800.000 VNĐ thì mới đọc được nó
Đó là chi phí ban đầu để bắt tay vào khai thác một kho báu chứa tới 870 triệu lượng vàng, trị giá lên tới 104 triệu tỷ đồng, nhưng lại đang bị vứt bỏ mỗi năm tại các bãi rác thải điện tử.
Cận cảnh garage đội đua tại giải Super GT: 'Vùng cấm' mà không phải ai cũng có thể lại gần