Mỹ chuẩn bị xuất xưởng siêu vũ khí laser

    PnM,  

    Siêu vũ khí dự kiến được lắp đặt trên thiết giáp HEL MD để phá hủy các loại máy bay không người lái, đạn pháo, đạn súng cối, mìn và rocket khi phòng thủ cũng như tấn công các mục tiêu trên cạn, trên không và trên biển.

    Vào tháng 4 năm 2014, Lockheed Martin đã giành được các hợp đồng thiết kế, thử nghiệm và sản xuất siêu vũ khí laser chiến đấu sử dụng trong quân đội Mỹ. Công suất chiến đấu của những siêu vũ khí này sẽ vào khoảng 60 KW và có dạng module: khi cần thiết có thể lắp đặt thêm các nguồn bức xạ để tăng công suất lên đến 120 KW. Tất cả các module đều được thiết kế thống nhất, đảm bảo việc sản xuất các tổ hợp vũ khí trên quy mô lớn. Khi đó giá thành sẽ được giảm xuống nhiều lần so với hiện tại và tương đối thấp.

    Lockheed Martin cho biết:

    Hệ thống laser bền bỉ với thời gian chuẩn bị tối thiểu được chế tạo dựa trên sự kết hợp của các module laser dạng sợi. Nhờ vào cấu tạo dạng module nên khả năng hệ thống bị hư hại lớn tại một vị trí là hầu như không có. Việc sản xuất cũng dễ dàng hơn vì chế tạo các module rồi lắp ráp lại sẽ nhanh hơn nhiều.

    Theo các chuyên gia, các tổ hợp laser chiến đấu sẽ sử dụng công nghệ tia quang phổ: rất rất nhiều các tia laser trong sợi quang sẽ tập trung thành một chùm tia mạnh duy nhất, đảm bảo hiệu quả tiêu diệt mục tiêu cao. So với các thiết bị laser trạng thái rắn thì công nghệ này tiêu tốn ít hơn đến 50% năng lượng.

    Siêu vũ khí dự kiến được lắp đặt trên thiết giáp HEL MD để phá hủy các loại máy bay không người lái, đạn pháo, đạn súng cối, mìn và rocket khi phòng thủ cũng như tấn công các mục tiêu trên cạn, trên không và trên biển.

    Trước đó, công ty Boeing đã đưa ra công chúng các thông tin về việc chế tạo một loại vũ khí tương tự là pháo laser có công suất 2 KW bao gồm một laser hồng ngoại để tiêu diệt các máy bay không người lái. Boeing không đưa ra thông số bán kính tiêu diệt mục tiêu cụ thể, tuy nhiên, các kỹ sư cho biết vũ khí này có thể triệt hạ máy bay không người lái trong phạm vi nhìn thấy được của các thiết bị quang học. Còn chính Lockheed Martin mới đây đã thử nghiệm thành công vũ khí laser có tên gọi Athena với khả năng buộc xe ô-tô phải dừng lại từ xa.

     

    Vũ khí laser bắn hạ tên lửa từ khoảng cách 1,5 km

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ