Mỹ thử nghiệm robot hoạt động trên mặt trăng
VTV.vn - Các nhà khoa học Mỹ đang thử nghiệm một robot 4 chân Spirit, trên các địa hình gồ ghề của núi Hood ở Oregon, mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt của mặt trăng và sao Hỏa.
- Mặt Trăng có kiểm soát cách hành xử của động vật?
- Nhà Trắng yêu cầu NASA thiết kế múi giờ riêng cho Mặt Trăng
- NASA chọn 3 công ty thiết kế xe tự hành Mặt trăng cho phi hành gia Artemis
- Chiêu thao túng tâm lý của các “trại hè” khiến hàng loạt phụ huynh học sinh mất trắng hàng chục triệu đồng
- Tỷ phú Musk cảnh báo nóng Ukraine: "Odessa sẽ thất thủ", Kiev có thể mất trắng quyền tiếp cận Biển Đen
Mục đích của thử nghiệm là để dạy robot cách đối phó và thích ứng linh hoạt với những loại địa hình khó khăn.
Robot có chân được cho là có thể cảm nhận giống con người khi đi trên bề mặt không bằng phẳng, tương tự như cảm giác thấy mặt đất đang chuyển động. Trong 5 ngày thử nghiệm vào mùa hè năm ngoái, Spirit đã vượt qua nhiều địa hình với các cách tiếp cận khác nhau như di chuyển trên địa hình phức tạp, băng qua và di chuyển xung quanh mảng địa chất chuyển động, tuyết dày và đá bằng bốn chiếc chân kim loại.
Những nghiên cứu này sẽ giúp thiết kế các cỗ máy trong tương lai và cách chúng hoạt động trên các địa hình khác nhau cũng như thu thập dữ liệu khi di chuyển.

Trước đó, dưới sự giám sát của nhóm nghiên cứu, Spirit đã cải thiện khả năng di chuyển từ những bãi biển đầy cát ở Nam California đến những cồn cát của Công viên quốc gia White Sands tại New Mexico.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, địa hình gồ ghề tại đỉnh núi Hood mới đem đến một môi trường siêu thực tương tự như các hành tinh khác. Thử thách này mang đến cho Spirit nhiều cơ hội để học hỏi và thích nghi trước khi tham gia những cuộc khám phá tiềm năng bên ngoài Trái đất.
Các nhà khoa học Mỹ cho biết sẽ thử nghiệm trên nhiều loại robot để có thể tạo ra các nhóm robot làm việc cùng nhau, thực hiện các nhiệm vụ giống nhau trên mặt trăng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Nhà khoa học này vừa tự "unlock" thị giác cho chính mình: Anh đã trở thành Homo sapiens đầu tiên nhìn thấy dải màu sắc vượt ra khỏi giới hạn sinh học của mắt người
Đây rõ ràng là một sự can thiệp vào tiến hóa. Bởi nó là một nhận thức màu sắc mà chưa có bộ não của bất kỳ con người nào, từ hàng triệu năm trước tới nay có thể nhìn thấy được.
Đây là pin dự phòng nhỏ nhất, xịn nhất của Xiaomi: Dung lượng chỉ 10.000mAh thôi nhưng sạc được cả MacBook, tích hợp cả màn hình, móc khóa