Mỹ: vừa chạy thử nghiệm xe tự lái đã gặp tai nạn, nguyên nhân là do một tài xế xe tải đâm phải

    Z-Lion,  

    Tuy nhiên, chính phương tiện do con người điều khiển mới là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.

    Vào ngày hôm qua (8/11), chiếc xe không người lái đầu tiên đã chính thức đi vào hoạt động tại Las Vegas. Được biết, chiếc xe này là do công ty Pháp Navya ARMA sản xuất, được AAA tài trợ và sẽ thực hiện cuộc hành trình miễn phí vòng quanh khu downtown của Vegas (quãng đường dài gần 1km). Tuy nhiên, chỉ trong vòng một giờ đầu tiên, tai nạn đã xảy ra khi chiếc xe tự lái này đã va chạm với phần đầu của một xe tải chở hàng (có tài xế điều khiển) đang rẽ từ kho ra phố.

     Chiếc xe không người lái trong chuyến hành trình chính thức đầu tiên của mình tại Las Vegas.

    Chiếc xe không người lái trong chuyến hành trình chính thức đầu tiên của mình tại Las Vegas.

     Và nó đã gặp tai nạn chỉ sau 1 giờ hoạt động.

    Và nó đã gặp tai nạn chỉ sau 1 giờ hoạt động.

    Trên Twitter, phát ngôn viên của AAA cho biết thực chất vụ tai nạn này là do tài xế xe tài kia gây ra và sản phẩm mà AAA tài trợ chỉ là nạn nhân mà thôi. Đây có lẽ là trường hợp hi hữu khi con người chứ không phải những công nghệ tự động gây ra các tai nạn như vậy. Rất may là chỉ có tấm chống va đập của chiếc xe không người lái bị hỏng và không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, tài xế chiếc xe chở hàng cũng đã phải chịu án phạt thích đáng cho hành vi của mình.

     Vụ việc đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

    Vụ việc đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội.

    Trên Tumblr, đại diện chính quyền thành phố Las Vegas cho biết: “Thật đáng tiếc là tai nạn đã xảy ra vào đúng ngày đầu tiên chiếc xe tự lái chính thức hoạt động tại thành phố chúng ta. Tuy nhiên, chiếc xe này đã thực hiện đúng chức năng của nó: dừng lại khi cảm nhận được một phương tiện khác đang đến gần để giảm thiểu khả năng va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe tải chở hàng kia vẫn tiếp tục di chuyển dẫn đến chuyện không may này. Hiện tại, chúng tôi đã ngưng hoạt động của xe tự lái cho đến hết hôm nay và sẽ tiếp tục cho phép chạy thử trong vòng 12 tháng nữa tại Innovation District”.

     Rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

    Rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

    Keolis - công ty vận hành chiếc xe tự lái vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Tuy nhiên, vụ tai nạn trên chắc chắn sẽ phần nào gây ra nỗi lo sợ và hoang mang cho người dùng và ảnh hưởng đến kế hoạch ứng dụng rộng rãi công nghệ này của họ. Cách khắc phục tốt nhất hiện tại chính là có thể đưa nhiều hơn những chiếc xe tự lái vào hoạt động rộng rãi, thay thế cho các phương tiện công cộng khác để hành khách có thể tự mình trải nghiệm, đánh giá và tin tưởng nó.

    Theo TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ